Nga có thể sản xuất tên lửa Iskander đặc biệt để bán cho TQ

Khang Minh |

(Soha.vn) - Chuyên gia Vasily Kashin cho rằng đối với những khách hàng như Trung Quốc, tổ hợp tên lửa Iskander có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Website của Đài Tiếng nói nước Nga ngày 14/7 đã đăng tải một bài viết của chuyên gia Vasily Kashin tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (trụ sở ở Moscow) về khả năng Nga xuất khẩu tên lửa Iskander.

Bài viết cho hay, tại triển lãm quốc phòng MILEX 2014 tổ chức ở Belarus, người đứng đầu phái đoàn Nga Valery Varlamov tiết lộ rằng, cũng như hệ thống phòng không S-400, tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-E đã sẵn sàng để xuất khẩu, chỉ còn chờ quyết định của chính phủ Nga.

Kashin nhận định, đây có thể là một sự thay đổi về chính sách trong lĩnh vực xuất khẩu những hệ thống này của Nga. Cũng theo Kashin, đối với những khách hàng như Trung Quốc, tổ hợp tên lửa Iskander có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-E
Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-E

Kashin cho rằng không phải ngẫu nhiên mà Iskander-E và S-400 lại được đề cập cùng nhau. Cả Iskander-E và S-400 đều là các hệ thống vũ khí được ưu tiên trang bị cho quân đội Nga. Do nhu cầu mua sắm quốc phòng lớn, khả năng sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga khó có thể đáp ứng nên trước đó, chính phủ Nga quyết định chỉ xuất khẩu 2 hệ thống này sau khi đáp ứng nhu cầu cơ bản của Lực lượng vũ trang Nga.

Quân đội Nga cần gấp rút thay thế việc các hệ thống vũ khí thời Liên Xô đã lỗi thời, trong đó, Iskander sẽ thay thế cho các tên lửa Tochka-U.

Hệ thống phòng không S-400
Hệ thống phòng không S-400

Kashin cho hay Nga đã đạt được những tiến bộ trong việc tái trang bị quân đội và đang tiến hành đàm phán xuất khẩu S-400 với Trung Quốc, Belarus và một số quốc gia khác. Tất nhiên, thời cơ xuất khẩu Iskander-E cũng đã đến. Hệ thống này sẽ có ích cho nhiều nước châu Á. Hiện nay, một số nước và vùng lãnh thổ lớn đang phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình, nhờ vào nguồn lực trong nước hoặc dưới sự hỗ trợ của Mỹ. Các chương trình tương tự đang được tiến hành tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí là Đài Loan.

Tên lửa Iskander được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong trường hợp đối phương có hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ. Iskander không chỉ có độ chính xác cao mà còn có quỹ đạo bay phức tạp, ngay cả hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất cũng rất khó đánh chặn. Khi cơ động, tên lửa vẫn có khả năng chịu được độ quá tải tối đa là 30g. Thêm vào đó, tên lửa có độ linh hoạt cao, quá trình chuẩn bị phóng ngắn và mức độ tự động hóa cao.

Kashin cho rằng, đối với khách hành như Trung Quốc, điều quan trọng hơn là hệ thống này có thể được điều chỉnh để sử dụng các loại tên lửa mới. Chẳng hạn, Nga từng phát triển một phiên bản Iskander sử dụng tên lửa có tầm bắn 2.000km, tuy nhiên, Moscow gặp khó khăn trong việc triển khai hệ thống này do đã ký Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Tuy nhiên, những nước Đông Á và Nam Á không bị ràng buộc bởi những quy định như vậy. Kashin cho rằng thậm chí đối với những nước đang tự phát triển chương trình tên lửa của mình, hệ thống này có thể rất hữu ích đối với kho vũ khí của họ. Độ chính xác cao và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không khiến Iskander-E rất lý tưởng để tấn công các mục tiêu đặc biệt quan trọng, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Xem tên lửa Iskander-M, Tochka và pháo phản lực Smerch khai hỏa

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại