Năm 2020, Hải quân Nga nhận 24 tàu ngầm và 54 chiến hạm

Bảo An |

(Soha.vn) - Hải quân Nga sẽ nhận 24 tàu ngầm và 54 tàu chiến các loại vào năm 2020.

Bộ trưởng quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu ngày hôm qua (11/3) cho biết lực lượng Hải quân nước này sẽ tiếp nhận tổng cộng 24 tàu ngầm chiến lược 54 tàu chiến các loại trong thời gian từ nay đến năm 2020.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey.

“Theo chương trình mua sắm vũ khí quốc gia Nga đến năm 2020, lực lượng Hải quân sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 16 tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm và 54 chiến hạm các loại”, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga.

8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược dự định trang bị cho Hải quân Nga bao gồm 3 tàu ngầm lớp Borey và 5 tàu ngầm lớp Borey-A được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava. Trong khi đó, 16 tàu ngầm đa nhiệm bao gồm 8 tàu ngầm hạt nhân nhân tấn công Graney, tàu ngầm hạt nhân  Kilo và Lada được cải tiến.

Tàu sân bay Đô đốc Gorshkov

Các chiến hạm trang bị cho Hải quân Nga cũng là những loại tối tân nhất, như tàu khu trục lớp Đô đốc Gorshkov, tàu hộ tống lớp Steregushchy và Buyan cùng tàu độ bộ loại lớn lớp Ivan Gren.

Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiệm vụ trang bị tàu chiến và tàu ngầm mới cho Hải quân Nga sẽ là ưu tiên hàng đầu trong 10 năm tới. Chính phủ Nga đã dành ra 166 tỷ USD để thực hiện mục tiêu này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại