Nga cho "quái vật biển" Verkhoturye cơ hội hồi sinh

Theo Infonet |

Kể từ khi được đưa vào hoạt động năm 1984, tàu ngầm hạt nhân Verkhoturye (K-407) thuộc lớp Delfin luôn là con át chủ bài của Hải quân Nga và là một phần của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Giống như các “chị em” trong đội ngũ răn đe hạt nhân thuộc Dự án 667BDRM, Verkhoturye được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân với tổng công suất lên tới 180 megawatt, cho phép nó di chuyển với tốc độ 14 hải lý/giờ khi nổi và 24 hải lý/giờ khi lặn. Độ choán nước tối đa đạt 18.200 tấn khiến nó trở thành quái vật thực sự dưới biển.

Tàu ngầm hạt nhân Verkhoturye.

Thủy thủ đoàn lên tới 135 người giúp cho Verkhoturye hoạt động tốt dưới lòng biển. Ngoài điểm nhấn là 2 lò phản ứng hạt nhân OK-700A, con tàu còn được trang bị hệ thống 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân cùng 4 ống phóng ngư lôi ở phần đầu tàu với cơ số vũ khí lên tới 18 quả.

Trên thực tế, các tàu ngầm thuộc Dự án 667BDRM chỉ có thời gian phục vụ tối đa là 25 năm. Được đưa vào vận hành năm 1984, tàu ngầm Verkhoturye đã chính thức hết hạn phục vụ trong năm 2009. Tuy nhiên, nhờ khả năng tác chiến tốt nên tất cả các tàu thuộc lớp này, trong đó có Verkhoturye, sẽ được Hải quân Nga sửa chữa, nâng cấp để tăng thời gian hoạt động.

Việc sửa chữa, nâng cấp Verkhoturye được bắt đầu tiến hành năm 2010 tại Trung tâm sửa chữa tàu JSC Zvezdochka. Hơn 2 năm sau đợt đại tu, Verkhoturye đã được nâng cấp và hiện đại hóa toàn diện, giúp nó đủ năng lực để hoạt động lâu hơn trong Hải quân Nga mà không làm suy giảm sức mạnh răn đe hạt nhân của Moscow.

Tuy nhiên, sức mạnh chiến lược mà đội tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Delfin và tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Sineva từng nắm giữ hiện đang dần được thay thế bởi các tàu ngầm hiện đại hơn thuộc lớp Borey với ICBM mới hoàn tất các thử nghiệm Bulava. Dù được đại tu nhưng vị thế của Verkhoturye và 6 tàu ngầm khác thuộc lớp này đang mất dần trước những "lính mới".

Tàu ngầm hạt nhân Verkhoturye thuộc Dự án 667BDRM sau khi hoàn tất quá trình đại tu kéo dài hơn 2 năm.
 

Hệ thống đường trượt đưa Verkhoturye trở lại đại dương sau khi hoàn tất đợt đại tu để tăng thời gian hoạt động. Trước khi con tàu xuống nước, các thanh nhiên liệu cũng đã được nạp vào lò phản ứng để giúp con tàu hoạt động nốt quãng đời còn lại.

Nhân viên nhà máy đóng tàu Zvezdochka kiểm tra hệ thống con lăn trong quá trình giúp Verkhoturye trở lại đại dương.
Phi hành đoàn hơn 130 người giúp đảm bảo mọi hoạt động trên Verkhoturye, với sức mạnh răn đe hạt nhân cực lớn.
Với độ choán nước tối đa lên tới 18.200 tấn, việc đưa con tàu trở lại đại dương là một trong những thách thức không hề nhỏ.
 
 
Tất cả các tàu thuộc Dự án 667BDRM, lớp Delfin chỉ có thời hạn phục vụ 25 năm nhưng nhờ các đợt đại tu, quãng thời gian này có thể được kéo dài thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại