Không quân Nga nhận siêu tiêm kích PAK FA vào năm 2015

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Không quân Nga sẽ bắt đầu nhận được các tổ hợp hàng không tương lai (PAK FA), hay còn được gọi là chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 trong giai đoạn 2015 – 2016, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết.

Chúng tôi có một vài nguyên mẫu đang bay thử, có thể gọi chúng là những máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm PAK-FA đầu tiên. Các nguyên mẫu đã thực hiện chuyến bay tầm xa từ Komsomolsk-on-Amur tới Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow trong thời gian gần đây”, ông Rogozin nói.

Chiến đấu cơ này sẽ có được khả năng cơ động vượt trội và chất lượng đặc biệt khi được lắp đặt động cơ mới”, ông Rogozin nhấn mạnh.

Siêu tiêm kích PAK FA.
Siêu tiêm kích PAK FA.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng, hiện nay công việc chính đang được thực hiện là động cơ và vũ khí cho máy bay. Theo kế hoạch, việc cung cấp loạt máy bay Su-T-50 cho Không quân Nga sẽ bắt đầu từ năm 2015 – 2016.

Báo cáo trước đó cũng nói rằng, máy bay chiến đấu tàng hình Sukhoi T-50 nằm trong một phần kế hoạch tái trang bị trong chương trình vũ khí nhà nước Nga tới năm 2020.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, loại máy bay chiến đấu tàng hình được phát triển bởi công ty Sukhoi sẽ đáp ứng đầy đủ những thông số về hiệu suất trong những lần thử nghiệm sắp tới.

So với các loại máy bay chiến đấu thế hệ trước, PAK FA sở hữu một số đặc điểm “độc nhất”, đó là sự kết hợp chức năng của một máy bay tấn công và một chiến đấu cơ.

PAK FA được thiết kế có khả năng tàng hình trước radar, các hệ thống quang học, hồng ngoại tối tân được tích hợp trên khoang sẽ giúp máy bay có thể tấn công cả các mục tiêu trên không và dưới đất trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại