Mỹ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Trident-II-D5

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Hải quân Mỹ đã phóng thử nghiệm thành công 4 tên lửa đạn đạo Trident II D5 tại Đại Tây Dương ngày 10 và 12/9 vừa qua – Reuters đưa tin hôm 24/9.

Trong suốt quá trình thử nghiệm, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ đã phóng từ dưới nước 4 tên lửa đạn đạo Trident II D5 không mang đầu đạn tại căn cứ tàu ngầm hải quân ở vịnh Kings, bang Georgia.

Sự kiện này đã đánh dấu lần phóng thử thành công thứ 145, 146, 147 và 148 của tên lửa D5 kể từ khi nó hoàn thiện thiết kế vào năm 1989. Đây là một thành tích ấn tượng mà chưa có loại tên lửa đạn đạo cỡ lớn nào khác sánh được.

Một vụ phóng thử nghiệm tên lửa Trident II D5
Một vụ phóng thử nghiệm tên lửa Trident II D5

Hệ thống này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn xâm lược”, Doug White, phó chủ tịch chương trình Fleet Ballistic Missiles của Lockheed Martin, cho biết, “Chúng tôi cam kết hỗ trợ chương trình Hệ thống Chiến lược Hải quân bằng việc đảm bảo hệ thống tiếp tục trong tình trạng sẵn sàng, với độ tin cậy, hiệu suất cao và chi phí phù hợp”.

Tên lửa Trident II D5 được chuyển đổi thành các cấu hình sử dụng trong thử nghiệm bằng một bộ dụng cụ do Lockeed Martin sản xuất, gồm nhiều thiết bị an toàn và đo đạc từ xa.

Theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy bảo vệ lãnh thổ Mỹ, Hải quân Mỹ đã tiến hành một loạt các bài thử nghiệm hệ thống vận hành của Hệ thống vũ khí chiến lược Trident, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Được triển khai lần đầu tiên năm 1990, tên lửa D5 hiện đang được trang bị trên các tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ và tàu ngầm lớp Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh. Tên lửa có cấu tạo 3 tầng, nhiên liệu rắn, là loại tên lửa dẫn đường bằng quán tính. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, tầm bắn của D5 vào khoảng 4.600 hải lý, tương đương hơn 7.000km và có thể mang nhiều đầu đạn đa mục tiêu (MIRV). Chương trình tên lửa đạn đạo hạm đã sản xuất tới 6 dòng tên lửa, gồm: Polaris A1, Polaris A2, Polaris A3, Poseidon C3, Trident I C4 và Trident II D5. Mỗi loại tên lửa ra đời sau lại có nhiều khả năng hơn người tiền nhiệm của nó.

Ở điều kiện tác chiến, D5 dài 13,41m, đường kính thân là 1,85m và trọng lượng khoảng 58,5 tấn. Ở thiết kế cơ bản, D5 có thể mang được tới 12 đầu đạn W88 có sức công phá 475 Kiloton hoặc W76 (100 Kilotone), nhưng do yêu cầu của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START-1) với Nga, số lượng đầu đạn của D5 được giới hạn là 8, còn theo START mới, số lượng này tiếp tục cắt xuống còn 4-5 đầu đạn.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại