‘Soi’ biến thể mới của tên lửa đạn đạo DF-11 và DF-15 Trung Quốc

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hình ảnh về biến thể mới nhất của tên lửa đạn đạo DF-11 và DF-15 đã được đăng tải trên diễn đàn quân sự defence.pk.

Đây có thể là những hình ảnh ghi lại cảnh huấn luyện của một đơn vị pháo binh trang bị các tên lửa đạn đạo mới thuộc Quân đoàn pháo binh số 2 của Quân đội Giả phóng nhân dân Trung Quốc.

DF-11 (Gió đông) là tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn được phát triển bởi Tổng công ty tên lửa Sanjiang vào cuối những năm 1970.

‘Soi’ biến thể mới của tên lửa đạn đạo DF-11 và DF-15 Trung Quốc
 

	Biến thể mới nhất của tên lửa DF-11.

Biến thể mới nhất của tên lửa DF-11.

Tên lửa DF-11 có tầm bắn 300 km và trọng lượng 800 kg. Biến thể cải tiến DF-11A  có tầm bắn lớn hơn - khoảng 500 km.

Tên lửa DF-11 được Trung Quốc sản xuất để cạnh tranh với series tên lửa Scud của Nga. Hiện Quân giải phóng Trung Quốc  đã được trang bị 500 quả tên lửa từ năm 1987. DF-11 là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, được chuyên chở và phóng trên khung xe 8 bánh với thời gian chuẩn bị phóng từ 30 đến 45 phút.

Theo những hình ảnh được đăng tải trên diễn đàn quân sự defence.pk, biến thể mới nhất của tên lửa -DF-11 có điểm khác biệt đó là nó không có cánh mũi nhỏ phía dưới đầu đạn.

‘Soi’ biến thể mới của tên lửa đạn đạo DF-11 và DF-15 Trung Quốc
 

	Tên lửa DF-15B với các cánh mũi.

Tên lửa DF-15B với các cánh mũi.

Biến thể mới của họ tên lửa Đông Phong 15 có đầu đạn ngắn hơn so với tất cả những người tiền nhiệm. Trong khi DF-15B được lắp thêm cánh mũi thì biến thể mới DF-15 không có cánh mũi giống như DF-15A, DF-15C.

‘Soi’ biến thể mới của tên lửa đạn đạo DF-11 và DF-15 Trung Quốc
 

	Biến thể mới của tên lửa Dông Phong 15.

Biến thể mới của tên lửa Dông Phong 15.

Gió đông 15 (xuất khẩu: M-9, định danh NATO: CSS-6) được thiết kế chế tạo bởi Học viện Công nghệ Động cơ Tên lửa của Trung Quốc (Academy of Rocket Motor Technology – ARMT) vào đầu năm 1985.

DF-15 được dùng để tấn công các mục tiêu có kích thước nhỏ đặc biệt quan trọng như các phương tiện hoả lực, máy bay, trực thăng tại các sân bay, sở chỉ huy, các cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu.

‘Soi’ biến thể mới của tên lửa đạn đạo DF-11 và DF-15 Trung Quốc
 

	Tên lửa Đông Phong 15B.

Tên lửa Đông Phong 15B.

DF-15 có trọng lượng 6.200 kg và tầm bắn 600 km. Các tên lửa DF-15 có thể mang đàu đạn casset, nổ và áp nhiệt. Đặc biệt biến thể mới có thể mang đầu đạn xung điện từ hoặc đầu đạn hạt nhân.

Bệ phóng của tổ hợp DF-15 được vận chuyển và ngắm phóng trên khung gầm xe có khả năng vượt địa hình cao TAS5450 hoặc WS2400.

Theo một báo cáo từ quân đội Trung Quốc, nước này trang bị khoảng 100 bệ phóng với 360 tên lửa huấn luyện và chiến đấu.

‘Soi’ biến thể mới của tên lửa đạn đạo DF-11 và DF-15 Trung Quốc
 

	Một số thông số kỹ thuật cơ bản của tên lưa đạn đạo Trung Quốc.

Một số thông số kỹ thuật cơ bản của tên lưa đạn đạo Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại