Mỹ “chê” Humvee, Mexico được lợi

Tuấn Sơn |

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đạt được thoả thuận với hãng chế tạo AM General cung cấp 2.200 xe bọc thép hạng nhẹ HMMWV (Humvee) cho quân đội Mexico.

Hợp đồng trị giá 245,4 triệu USD này sẽ được thực hiện theo khuôn khổ chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Lầu Năm góc.

Dự kiến, lô xe Humvee mới sẽ được chuyển giao cho quân đội Mỹ tới tháng 12-2017 trước khi tới tay khách hàng Mexico.

Xe bọc thép Humvee trong biên chế quân đội Mexico.

Nhiều khả năng đây chính là hợp đồng mua xe Humvee của quân đội Mỹ, nhưng đã được chuyển lại cho Mexico để mở đường cho khả năng trang bị xe thiết giáp thế hệ mới có tính năng bảo vệ tốt hơn.

Binh sĩ Mỹ đã nhiều lần than phiền, Humvee không đủ khả năng bảo vệ nhất là khi tác chiến trong môi trường đô thị hay bất đối xứng.

Tháng 9-2014, Bộ Quốc phòng Mexico đã công khai kế hoạch thay máu hoàn toàn lực lượng xe thiếp giáp của quân đội với ý định mua 1.000 xe Humvee.

Trước đó, quốc gia Trung Mỹ này đã chi 556 triệu USD để mua 3335 xe bọc thép hạng nhẹ này từ Mỹ.

Cùng với việc mua xe Humvee, Mexico cũng đề nghị Mỹ bán lại các đơn vị xe bọc thép kháng mìn MRAP từng sử dụng tại Iraq và Afghanistan.

Việc cung cấp các loại khí tài quân sự cũ này sẽ được thực hiện theo khuôn khổ chương trình thanh lý tài sản cũ của Lầu Năm góc.

Theo đó, Mỹ sẽ… tặng xe MRAP cũ cho Mexico, nhưng nước này phải chi tiền để chuyên chở chúng về nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại