Mỹ cấp xe bọc thép đa năng Humvee cho Ukraine

Phạm Khánh |

Theo Reuters, Mỹ sẽ tăng viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine, bao gồm cả xe bọc thép đa năng Humvee. Nga cảnh báo Washington sẽ vi phạm các thỏa thuận quốc tế nếu cung cấp vũ khí cho Kiev.

Kế hoạch tăng viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm tới Kiev của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Humvee có thể trở thành bệ phóng tên lửa di động đất đối không (SAM) để bắn máy bay.

Theo các quan chức Mỹ, việc tăng viện trợ lần này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa của Mỹ đối với các lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng không có mấy tác động đến cuộc xung đột hiện nay.

Xe bọc thép Humvee là phương tiên đa dụng và có tính cơ động cao của quân đội Mỹ, được sản xuất vào những năm 1980 để thay thế cho loại xe Jeep được quân đội Mỹ sử dụng trước đó.

Humvee có thể trở thành bệ phóng tên lửa di động đất đối không (SAM) để bắn máy bay.

Ngoài xe bọc thép đa năng Humvee, Mỹ sẽ cung cấp các hệ thống radar có khả năng phát hiện các vị trí trận địa súng cối của địch. Hiện vẫn chưa rõ giá trị của lần viện trợ này.

Đợt tăng viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine lần này dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm tới Kiev của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Gói viện trợ phi sát thương hồi tháng Chín của Mỹ có giá trị 53 triệu USD bao gồm các thiết bị quân sự như áo giáp, ống nhòm, những chiếc thuyền nhỏ và nhiều thiết bị khác cho lực lượng an ninh và lực lượng biên phòng Ukraine.

Trong một diễn biến khác, hôm 20/11, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Anthony Blinken đề xuất Washington cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Phát biểu trong phiên điều trần tại quốc hội Mỹ, ông lập luận: "Tôi tin rằng Nga đang vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn (ở miền Đông Ukraine). Chúng ta cần khiến Nga phải nghĩ lại và ngăn Moscow không có thêm các hành động nguy hiểm bằng cách tăng cường năng lực cho lực lượng của Ukraine, bao gồm cung cấp trang thiết bị sát thương. Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét điều đó".

Ông Blinken tin rằng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận vấn đề trên trong chuyến thăm tới Kiev.

Đáp lại, Nga cảnh bảo Mỹ sẽ vi phạm các thỏa thuận quốc tế và gây bất ổn hơn nữa nếu cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine chống lại quân ly khai ở miền Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng đề xuất này đã gửi đi "một tín hiệu nghiêm trọng".

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Kiev vào tối ngày 20/11 và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine vào hôm nay (21/11).

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại