Máy bay F-35 sẽ có công nghệ tấn công mạng

Anh Tuấn |

Chương trình Phi cơ Chiến đấu Đa chức năng F-35 Lightning II của Lockheed Martin hiện đang phát triển một hệ thống tấn công mạng gắn dưới cánh.

“Các công ty hiện đang phát triển một hệ thống bí mật không làm cản trở tín hiệu của F-35”, Chuẩn Đô đốc Randy Mahr phát biểu tại một hội nghị của Hiệp hội Vũ khí Chính xác tại Springfield, Virginia.

Phi cơ chiến đấu F-35A cùng dàn vũ khí của nó.

Ông Mahr đã trả lời tạp chí IHS Jane rằng hệ thống này hiện đang “trong giai đoạn thử nghiệm” và không được hãng Lockheed Martin thiết kế, nhưng ông không tiết lộ tên của nhà cung cấp.

Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Mahr cho biết, phiên bản cất cánh - hạ cánh thẳng đứng của F-35 sẽ có thể lắp đặt bom đường kính nhỏ Raytheon GBU-53/B (còn có tên là SDB II).

Một số hãng tin đã từng đưa tin khoang để vũ khí của F-35B, phiên bản nhỏ nhất trong số 3 phiên bản chính thức, không mang được loại bom này do bị vướng động cơ cất cánh và hạ cánh.

“SDB II sẽ vừa khoang chứa của F-35B”, ông Mahr khẳng định. “Chúng tôi chỉ cần di chuyển ống thủy lực và lùi hệ thống dây điện ra khoảng 1,5 cm là bom sẽ để vừa”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện SDB II vẫn đang trong quá trình phát triển và sẽ chưa sẵn sàng đưa vào hoạt động cho đến khi phần mềm Block IV của máy bay được hoàn thành (nghĩa là khoảng năm 2021).

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Jane's Defence Review, tạp chí với 40 năm kinh nghiệm chuyên đăng tải những thông tin mới nhất về công nghệ quốc phòng, các thiết bị và hệ thống vũ khí hàng không, trên biển và trên bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại