Malaysia là mỏ vàng của vũ khí Pháp?

Nhật Minh |

Hiện nay Pháp đang chào bán nhiều loại vũ khí cho Malaysia như chiến đấu cơ Rafale, ngay cả tàu Mistral cũng được chào bán.

Hôm 1/9, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đang ở thăm Malaysia cho biết Paris đã gửi hồ sơ chào hàng cho Malaysia để giới chức quốc gia Đông Nam Á này nghiên cứu mua 18 máy bay chiến đấu đa năng Rafale.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein, ông Jean-Yves Le Drian nói: “Chúng tôi đã cung cấp hồ sơ chào hàng đầy đủ cho các nhà chức trách của Malaysia.

Hồ sơ chào hàng này đánh dấu bước khởi đầu của các cuộc đàm phán chính thức với Malaysia về hợp đồng cung cấp 18 máy bay Rafale”.

Malaysia đã từng thông báo về dự định thay thế phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 (Nga) cũ kỹ.

Họ đang xem xét các phương án thay thế bằng các loại máy bay như Rafale của Pháp, F-18 của hãng Boeing (Mỹ), Eurofighter Typhoon của Anh hay Gripen do hãng Saab của Thụy Điển chế tạo.

Malaysia la mo vang cua vu khi Phap?

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Trước đó ngày 25/8, một nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian sẽ thảo luận về việc bán cho Malaysia một trong hai tàu sân bay Mistral, vốn ban đầu được chế tạo để bán cho Nga, khi ông này tới thăm Malaysia.

Hồi tháng 10/2014, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã ra thông báo về việc ngân sách quốc phòng của nước này sẽ tăng thêm 10% lên thành 5,4 tỷ USD trong năm 2015.

Đồng thời, ngân sách nghiên cứu và mua sắm quốc phòng cũng tăng thêm 6% lên thành hơn 1 tỷ USD. Song, khoản tăng chi ngân sách quốc phòng này lại không bao gồm khoản tiền thay thế những loại vũ khí đã lỗi thời.

Theo Diplomat, việc Malaysia tăng cường ngân sách quốc phòng là nhằm giải quyết 2 mối quan ngại. Thứ nhất là mối đe dọa an ninh từ khu vực miền nam Philippines. Thứ hai, sự bành trướng của Trung Quốc xung quanh các vùng biển tại bãi cạn James.

Malaysia la mo vang cua vu khi Phap?
Tàu Mistral của Pháp được chào bán ở Malaysia

Điển hình, ngân sách quốc phòng sẽ được sử dụng để điều động 19 chiến đấu cơ hạng nhẹ tới đảo Labuan. Trong đó, bãi đáp trên đảo Labuan sẽ còn là căn cứ hoạt động của máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ tùy vào từng trường hợp.

Ngoài ra, trong bài phát biểu đầu năm mới hôm 7/1, Tư lệnh Hải quân Malaysia, Đô đốc Abdul Aziz Jaafa cho biết Hải quân nước này đã đề nghị khoản quỹ 2,86 tỷ USD phục vụ kế hoạch lần thứ 11 giai đoạn 2016 - 2020.

Nếu được chính phủ Malysia thông qua, trước tiên, khoản quỹ này sẽ được sử dụng để mua 8 tàu tuần tiễu tên lửa dẫn đường, 6 trực thăng chống ngầm và mua thêm các loại tàu nhỏ cũng như thay thế những hệ thống tên lửa và ngư lôi đã không còn sử dụng cho lực lượng hải quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại