Lực lượng đổ bộ đường không Nga lần đầu bắn thành công đạn pháo Kitolov-2

Theo Đất Việt |

Đạn có khả năng tiêu diệt hầu hết các mục tiêu bọc thép và các công trình kiên cố.

Ngày 20/3 vừa qua, lực lượng đổ bộ đường không của Nga lần đầu tiên bắn thành công đạn pháo chính xác Kitolov-2. Thông tin đã được bộ phận báo chí của lực lượng này xác nhận.

Theo thông báo, vụ bắn thành công được thực hiện trong quá trình đổ bộ trên thao trường Luga thuộc tỉnh Leningrad và các loạt bắn được thực hiện từ pháo tự hành 2S9 Nona hiện đại hóa.

Đơn vị thực hiện vụ bắn thành công này là các trung đoàn pháo binh thuộc các binh đoàn đổ bộ đường không Ivanovsky và Tulsky của Nga. Trong lần bắn này, hỏa lực của Kitolov-2 do các điểm trinh sát và điều khiển hỏa lực pháo binh Reostat-1 kiểm soát.

Đặc biệt, trong quá trình bắn các khẩu đội pháo binh thường xuyên thay đổi vị trí song vẫn thành công.


	Pháo tự hành 2S9 Nona-S bắn đạn chính xác cao Kitolov-2

Pháo tự hành 2S9 Nona-S bắn đạn chính xác cao Kitolov-2

Đạn pháo có điều khiển chính xác cao Kitolov-2 do phòng thiết kế Tulsky thiết kế chế tạo. Các thành phần của tổ hợp này gồm đạn 120 mm (Kitolov-2) hoặc 122 mm (Kitolov-2M) với đầu đạn tự dẫn thụ động. Quá trình dẫn bắn được thực hiện nhờ thiết bị chỉ thị mục tiêu dẫn đường bằng tia lader.

Nguyên lý bắn của Kitolov-2 như sau: sau khi được bắn ra khỏi nòng pháo, các cánh trên quả đạn bung ra giúp giữ cân bằng, giữ hướng và lái đạn. Quả đạn bay theo quỹ đạo hướng tới mục tiêu theo quán tính ở giai đoạn đầu.

Trong giai đoạn cuối, tia lader của thiết bị chỉ thị mục tiêu sẽ dẫn đường cho quả đạn bắn trúng mục tiêu đã định. Đạn có khả năng tiêu diệt hầu hết các mục tiêu bọc thép và các công trình kiên cố.

Mỗi quả đạn Kitolov-2 nặng 28 kg, dài 1.190mm. Phần đầu đạn nặng 5,3kg. Đạn Kitolov-2 có tầm bắn 12km và chuyên dùng cho các loại pháo tự hành Nona và 2S23 Nona-SVK.

Đạn pháo Kitolov-2

Trong lần đầu tiên thực hành bắn đạn thật Kitolov-2, lực lượng đổ bộ đường không Nga dùng pháo tự hành 2S9 Nona hiện đại hóa (hay 2S9 Nona-S). Tên gọi Nona là viết tắng từ 4 chữ cái đầu trong tiếng Nga và có nghĩa là “Vũ khí pháo binh mặt đất kiểu mới”.

2S9 Nona-S là pháo tự hành 120mm có từ thời Liên Xô. Pháo được thiết kế trên khung gầm xe BTR-D bánh xích và có khả năng lội nước. Xe được trang bị động cơ 5D20 với công suất 240 mã lực giúp xe đạt tốc độ tối đa 60km/h trên bộ và 10km/h khi bơi.

Pháo tự hành 2S9 Nona-S của lực lượng đổ bộ đường không Nga

Xe dài 6,020m, rộng 2,630m và cao 2,3m. Xe có kíp lái 4 người và nặng 8,5 tấn. Với khối lượng này, xe có thể được vận chuyển đổ bộ đường không bằng các loại máy bay vận tải An-12/22/70/124 và Il-76.

Ngoài ra, đi cùng pháo tự hành 2S9 Nona-S còn có xe điều khiển hỏa lực Reostat hoặc điểm điều khiển hỏa lực cùng tên. Xe có khả năng phát hiện và chỉ thị chính xác mục tiêu từ khoảng cách 14km.

Hiện nay, pháo tự hành 2S9 Nona-S có trong trang bị của 8 nước. Ngoài Nga (600 chiếc), các nước khác sở hữu loại pháo này gồm Azerbaizan (27), Belarus (54), Kyrgyzstan (12), Moldova (9), Turmenistan (12), Ucraina (64) và Uzbekistan (60).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại