Xem siêu tăng T-90 của Nga “cưỡi tuyết"

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Những hình ảnh dưới đây ghi lại cảnh những chiếc “xe tăng bay” chủ lực T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino của Nga tập trận trong điều kiện tuyết dày đặc.


	Xe tăng chiến tranh chủ lực T-90 là loại hiện đại nhất của quân đội Nga, được sản xuất với số lượng ít vào năm 1993 và chính thức phục vụ trong quân đội Nga năm 1995, dựa trên kiểu mẫu đầu tiên được gọi là T-88.

Xe tăng chiến tranh chủ lực T-90 là loại hiện đại nhất của quân đội Nga, được sản xuất với số lượng ít vào năm 1993 và chính thức phục vụ trong quân đội Nga năm 1995, dựa trên kiểu mẫu đầu tiên được gọi là T-88.


	Có cảm hứng từ T-72, chiếc T-90 là loại tăng hiện đại nhất hiện nay trong quân đội Nga. Về hình dáng quy ước bên ngoài, T-90 có thể hiện sự nâng cấp ở mọi hệ thống trong đó có pháo chính.

Có cảm hứng từ T-72, chiếc T-90 là loại tăng hiện đại nhất hiện nay trong quân đội Nga. Về hình dáng quy ước bên ngoài, T-90 có thể hiện sự nâng cấp ở mọi hệ thống trong đó có pháo chính.


	T-90 được gắn hệ thống phòng thủ chủ động quang điện gây nhiễu Shtora-1 để chống lại các tên lửa dẫn đường bằng laser, hồng ngoại cũng như gây rối các hệ thống hiển thị mục tiêu.

T-90 được gắn hệ thống phòng thủ chủ động quang điện gây nhiễu Shtora-1 để chống lại các tên lửa dẫn đường bằng laser, hồng ngoại cũng như gây rối các hệ thống hiển thị mục tiêu.


	Xe tăng chủ lực T-90 trang bị pháo nòng trơn 125mm với sự tăng cường độ chính xác, hệ thống cân bằng pháo – tăng hai chiều dọc – ngang, đồng trục với pháo là súng máy 7,62mm và súng phòng không 12,7mm.

Xe tăng chủ lực T-90 trang bị pháo nòng trơn 125mm với sự tăng cường độ chính xác, hệ thống cân bằng pháo – tăng hai chiều dọc – ngang, đồng trục với pháo là súng máy 7,62mm và súng phòng không 12,7mm.


	Pháo chính của T-90 có thể bắn đạn xuyên giáp APFSDS, phóng đạn nổ HEAT và đạn ghém HE-FRAG cũng như bom phóng hẹn giờ và tên lửa chống tăng ATGM loại 9M119 Refleks.

Pháo chính của T-90 có thể bắn đạn xuyên giáp APFSDS, phóng đạn nổ HEAT và đạn ghém HE-FRAG cũng như bom phóng hẹn giờ và tên lửa chống tăng ATGM loại 9M119 Refleks.


	Xe tăng có khả năng trang bị thiết bị quét mìn dạng lưỡi dao KM7-6M2 hoặc bánh quét mìn dạng lưỡi dao KMT-7 hoặc thiết bị quét mìn KMT-8 với đầu nối điện từ.

Xe tăng có khả năng trang bị thiết bị quét mìn dạng lưỡi dao KM7-6M2 hoặc bánh quét mìn dạng lưỡi dao KMT-7 hoặc thiết bị quét mìn KMT-8 với đầu nối điện từ.


	T-90 trang bị cả hệ thống bảo vệ chủ động và bị động khiến nó trử thành một trong những chiếc siêu tăng chiến đấu được bảo vệ tốt nhất trên thế giới.

T-90 trang bị cả hệ thống bảo vệ chủ động và bị động khiến nó trử thành một trong những chiếc siêu tăng chiến đấu được bảo vệ tốt nhất trên thế giới.


	Vỏ giáp T-90 là giáp thế hệ thứ ba, làm bằng chất liệu tổng hợp gồm nhiều lớp kim loại và gốm, được đánh giá là một tuyệt tác của các chuyên gia quân sự Nga.

Vỏ giáp T-90 là giáp thế hệ thứ ba, làm bằng chất liệu tổng hợp gồm nhiều lớp kim loại và gốm, được đánh giá là một tuyệt tác của các chuyên gia quân sự Nga.


	Nhìn chung giáp trụ của T-90 hoàn toàn có thể chịu được các loại đạn pháo nòng 120 ly thường thấy trên các xe tăng hiện đại phương Tây như M1 Abrams hay Leopard 2, hoặc các loại đạn pháo bắn từ trên xuống nhằm vào phần nóc xe.

Nhìn chung giáp trụ của T-90 hoàn toàn có thể chịu được các loại đạn pháo nòng 120 ly thường thấy trên các xe tăng hiện đại phương Tây như M1 Abrams hay Leopard 2, hoặc các loại đạn pháo bắn từ trên xuống nhằm vào phần nóc xe.


	T-90 có động cơ diesel đa nhiên liệu V-92 950 mã lực và V-96 1100 mã lực cho phép nó đạt tốc độ 65 km/h.

T-90 có động cơ diesel đa nhiên liệu V-92 950 mã lực và V-96 1100 mã lực cho phép nó đạt tốc độ 65 km/h.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.


	Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưới tuyết” tập trận.

Xe tăng T-90 thuộc Tiểu đoàn tăng Alabino, Lữ đoàn cơ giới số 5, Lục quân Nga “cưỡi tuyết” tập trận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại