Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?

Những hình ảnh này được giới truyền thông Nga cung cấp và nhiều khả năng quá trình thử nghiệm đã mang lại nhiều kết quả ngoài mong đợi.

Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?Theo đó, quá trình thử nghiệm động cơ mới cho tiêm kích cơ thế hệ thứ năm T-50 của Nga đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Báo chí Nga cho biết cơ này sẽ hoàn hảo hơn so với loại động cơ 117 đang sử dụng hiện nay trên các mô hình thử nghiệm loại máy bay này.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Các nguyên mẫu T-50 và những máy bay sản xuất đầu tiên sẽ được trang bị động cơ 117. Một phiên bản khác của động cơ này là 117S được thiết lập trên tiêm kích cơ Su-35, nhưng để tăng cường sức mạnh cho chương trình máy bay PAK-FA thì phía cần một động cơ tốt hơn có trọng lượng nhẹ hơn loại động cơ 117.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Theo báo chí Nga cho biết công ty động cơ hàng không nổi tiếng của Nga là Saturn đã hoàn tất công tác chuẩn bị một loại động cơ mới trên những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 của Nga, loại động cơ này chuẩn bị được đưa vào thử nghiệm trên PAK FA trong thời gian tới.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Tờ “Tiếng nói nước Nga“ nhận định, động cơ mới này sẽ giảm tới 35% trọng lượng so với loạt động cơ thế hệ 117 (gồm 117C và 117S) hiện đang sử dụng trên máy bay tiên kích thế hệ thứ 4++ là Su-35 và đã từng được sử dụng trong giai đoạn thử nghiệm thứ nhất của Sukhoi T-50.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Tờ báo trên của Nga cũng cho rằng loại động cơ mới sử dụng vòi phun vector lực đẩy tối đa trên 15 tấn, ngoài ra chu kỳ “sống“ của động cơ mới có thể đạt tới gần 5.000 giờ.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Ảnh cận động cơ thế hệ mới của Nga được thử nghiệm tại nhà máy chế tạo động cơ hàng không Saturn.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Dù là loại động cơ thế hệ mới cải tiến nhưng động cơ mới của Nga được xem là có giá thành chế tạo rẻ hơn so với động cơ 117, ngoài ra kinh phí bảo dưỡng cũng được cho là hạ thấp đến mức tối đa vì thế loại động cơ này có thể sẽ được thay thế dần cho động cơ 117 ở những biến thể máy bay thế hệ thứ 4.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Tờ CNJ của Trung Quốc nhận định, động cơ mới của Nga có sức mạnh thậm chí còn hơn cả động cơ của quân đội Mỹ, cùng với đó báo chí Trung Quốc còn đưa ra lời gợi ý khi quân đội Nga được trang bị loại động cơ mới thì động cơ 117S của Nga sẽ bán cho Trung Quốc mà không cần phải mua cả máy bay.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Thế hệ động cơ 117 chỉ đủ công suất để sử dụng trên Su-35, nhưng với yêu cầu cao hơn của dòng máy bay thế hệ thứ 5, người Nga cần một động cơ cải tiến mới đủ mạnh và có nhiều tính năng ưu việt hơn.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Quá trình thử nghiệm động cơ mới được lập quy trình theo dõi qua hệ thống camera tại nhà máy Saturn.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Hình ảnh mô phỏng những cải tiến trong sản xuất động cơ máy bay mới của Nga.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Chuyên gia Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Nga Vasily Kashin nhận định, với thế hệ động cơ máy bay mới nước Nga sẽ giành lại vị thế số một trong lĩnh vực sản xuất máy bay chiến đấu và tạo ra được khoảng cách “nhất định“ đối với máy bay của Mỹ.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Tờ “Tiếng nói nước Nga“ cho biết, theo dự kiến vào giữa năm 2015, Nga có thể hoàn thành phát triển loại động cơ mới cho tiêm kích cơ thế hệ thứ năm T-50 của mình.
Lộ ảnh Nga nghiên cứu siêu động cơ trang bị cho PAK-FA?
Như vậy, cùng với thế hệ động cơ cực khủng mới, Sukhoi T-50 của Nga sẽ là một siêu chiến đấu cơ thực sự, lúc đó F-22 và F-35 của Mỹ cũng không phải đối thủ thực sự, tờ chinamil của Trung Quốc nhận định thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại