Nga phát triển “Kẻ hủy diệt 2” trên bệ mang hạng nặng Armata

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Trong tương lai, xe chiến đấu yểm trợ xe tăng (BMPT) Terminator 2 (Kẻ hủy diệt 2) sẽ được tạo ra dựa trên bệ mang hạng nặng Armata.

Xe chiến đấu yểm trợ xe tăng (BMPT) Terminator 2 (Kẻ hủy diệt 2) sẽ được tạo ra trong tương lai, dựa trên bệ mang hạng nặng Armata, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết hôm thứ Tư (25/9).

Theo ông, Terminator 2 phát triển trên nền tảng xe tăng T-72 nâng cấp sẽ được trình làng tại triển lãm vũ khí quốc tế RAE-2013 diễn ra ở Nizhny Tagil từ ngày 25 đến 28/9/2013. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Nga khẳng định nước này sẽ phát triển Terminator 2 trên cơ sở khung gầm xe bọc thép hạng nặng Armata. "Chúng tôi sẽ phát triển Terminator 2 trên nền tảng Armata"- ông Rogozin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "Nước Nga 24", Hãng thông tấn ITAR-TASS đưa tin.

	Xe bọc thép hỗ trợ xe tăng Terminator.

Xe bọc thép hỗ trợ xe tăng Terminator.

Ông nhấn mạnh rằng ý tưởng tạo ra BMPT bắt nguồn từ kinh nghiệm của các hoạt động quân sự ở Bắc Kavkaz, đặc biệt, là cuộc tấn công Grozny trong chiến dịch Chechnya đầu tiên. Lúc bấy giờ, lực lượng ly khai Chechnya đã tiêu diệt rất nhiều xe tăng chiến đấu của Nga.

"Việc tạo ra BMPT có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với xe tăng trong chiến đấu. Chúng tôi sẽ hoàn thiện nó (BMPT) hơn nữa"- Phó Thủ tướng Nga cho biết. Ông cũng lưu ý rằng xe bọc thép của Nga trong tương lai sẽ được phát triển dựa trên ba nền tảng - xe thiết giáp hạng nặng đa dụng Armata, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và xe bọc thép chở quân Boomerang.

	Mô hình xe tăng phát triển trên bệ mang hạng nặng Armata.

Mô hình xe tăng phát triển trên bệ mang hạng nặng Armata.

"Tất cả chúng đều thuộc chương trình vũ khí nhà nước đến năm 2020. Ba nền tảng đó là Armata của Uralvagonzavod, Boomerang của tập đoàn công nghiệp-quân sự và Kurganets của Công ty Máy kéo. Các xe bọc thép này khác nhau ở bánh xích và bánh lốp"- ông Rogozin nói.

Trước đó, trong tháng 02, Giám đốc điều hành Uralvagonzavod Oleg Sienko cho biết, vào tháng 9, công ty sẽ cho ra mắt tại triển lãm vũ khí ở Nizhny Tagil mẫu Xe chiến đấu yểm trợ xe tăng Terminator với phiên bản mới, được tạo ra trên cơ sở của xe tăng T-72 nâng cấp.

BMPT Terminator được thiết kế để đối phó với xe tăng và xe bọc thép của đối phương, cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công từ máy bay trực thăng và máy bay bay thấp.

Nga phát triển “Kẻ hủy diệt 2” trên bệ mang hạng nặng Armata
 

Xe chiến đấu yểm trợ xe tăng (BMPT) Terminator được trang bị hỏa lực gồm 2 pháo tự động 30mm 2A42, có thể bắn đạn AP và HE với cơ số đạn 850 viên; 2 súng phóng lựu liên thanh AGS-17A hoặc AGS-30; 4 tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka-T. Các tên lửa có thể lắp đầu đạn nhiệt áp, đạn nổ văng mảnh và đạn lõm chống tăng HEAT, có thể đạt tầm bắn lên tới 5km.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại