Nga tiết lộ thời điểm ra mắt UAV 20 tấn sử dụng công nghệ T-50

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Một nguồn tin cao cấp trong khu phức hợp công nghiệp Nga cho biết công ty Sukhoi đã xác định thời điểm ra mắt nguyên mẫu UAV đầu tiên có trọng lượng 20 tấn.

Cụ thể, công ty Sukhoi sẽ cho ra mắt nguyên mẫu máy bay không người lái đầu tiên có trọng lượng 20 tấn vào năm 2018, và các UAV 5 tấn sẽ được tạo ra bởi Sokol vào năm 2015-2016.

"Nguyên mẫu UAV đầu tiên nặng 20 tấn của Sukhoi sẽ ra mắt trong năm 2018. Trong khi đó, các máy 5 tấn đang được phát triển bởi Sokol theo dự kiến của chúng tôi sẽ xuất hiện vào đầu năm 2015-2016", - RIA Novosti dẫn một nguồn tin từ khu phức hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho hay.

Trước đó, Chủ tịch Liên hiệp chế tạo hàng không Nga (UAC), ông Mikhail Pogosyan cho biết Nga đang phát triển một máy bay không người lái có trọng lượng khoảng 20 tấn trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA).

	Sukhoi sẽ ra mắt UAV 20 tấn.

Sukhoi sẽ ra mắt UAV 20 tấn.

Cần lưu ý rằng trong tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phát triển các máy bay tấn công không người lái.

Trước đó, ba ứng viên là công ty Sukhoi, Transas từ St Petersburg và Phong thiết kế-thử nghiệm Sokol đã tham gia cuộc đấu thầu tạo ra các UAV tấn công theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Kết quả là, trong tháng 10 năm 2011, hai công ty đã giành được quyền chế tạo hai loại phương tiện bay không người lái – một nặng khoảng 20 tấn và một nặng khoảng 5 tấn đó là Sukhoi và Sokol.

Như chúng ta đã biết, từ trước tới nay, các UAV trang bị trong lực lượng vũ trang Nga được sản xuất chủ yếu bởi hãng Tranzas và Sokol còn tập đoàn Sukhoi chủ yếu tập trung phát triển các loại chiến đấu cơ và máy bay cường kích, tuy nhiên hiện nay, tập đoàn máy bay nổi tiếng của Nga này cũng bắt đầu sản xuất máy bay dân sự và máy bay không người lái.

Trên thực tế, Sukhoi cũng đã tham gia lĩnh vực thiết kế chế tạo máy bay không người lái từ vài năm trước và đạt được một số thành tựu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại