Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Quân đoàn 4 và Lữ đoàn 94

Nguyễn Duy Hiển |

Chiều 27-4, Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Quân đoàn 4 và Lữ đoàn 94 (Tổng cục II).

Cùng tham gia tham gia đoàn kiểm tra còn có Thủ trưởng Tổng cục Hậu Cần, Tổng cục Kỹ thuật, cán bộ cơ quan Tổng cục Chính trị.

Trung tướng Bế Xuân Trường kiểm tra cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 94.

Qua thực hiện báo động, mỗi đơn vị một phân đội chuyển trạng thái SSCĐ thực hành cơ động làm nhiệm vụ và nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo, Trung tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ.

Cán bộ chiến sĩ cơ động nhanh, linh hoạt, mang đeo trang bị đúng quy định, hợp lý, nắm được phương án, địa bàn, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị.

Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng cũng chỉ rõ những nội dung còn hạn chế.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Trung tướng Bế Xuân Trường yêu cầu, cấp ủy chỉ huy các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung các phương án chiến đấu cụ thể, đồng thời tổ chức luyện tập cho bộ đội thuần thục.

Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, các quân, binh chủng nắm chắc tình hình an ninh, âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, báo cáo kịp thời, xử trí tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại