Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Xuân Cường |

Sáng 29-3, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Cùng đi có đồng chí Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7.

Tại Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Phạm Khắc Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị trong những năm qua.

Từ khi thành lập năm 2009 đến nay, Vùng 2 Hải quân luôn triển khai, duy trì đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các công tác tuần tra, tuần tiễu, kiểm tra, giám sát khu vực biển.

Trong công tác huấn luyện, toàn vùng tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, tập trung đột phá “Cơ bản, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”.

Những năm qua, Vùng 2 Hải quân đã khai thác, sử dụng có hiệu quả các lực lượng, phương tiện, trang bị mới, hiện đại, cán bộ, chiến sĩ của vùng luôn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biển được phân công.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, giúp đỡ ngư dân, tìm kiếm cứu nạn…

Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, yên tâm, phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ toàn vùng, đồng thời yêu cầu đảm bảo tốt mọi yếu tố để khai thác, sử dụng, làm chủ các loại vũ khí trang thiết bị hiện đại, trong đó tập trung vào yếu tố con người.

Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân thực hiện, giải quyết tốt, có những đề xuất, kiến nghị hợp lý về chế độ, chính sách, công tác hậu phương quân đội đối với quân nhân thực hiện nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, công tác dài ngày trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại