"Không vụ phóng tên lửa nào qua mặt được Nga"

Nhật Minh |

Theo hãng tin Sputnik, Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Nga chưa bao giờ bỏ sót một vụ phóng tên lửa nào, dù ở bất cứ đâu.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã ghi nhận hơn 20 vụ phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa đẩy vũ trụ trong năm 2015 - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo hôm qua (4/10).

"Trung tâm cảnh báo tấn công tên lửa của chúng tôi đã ghi nhận hơn 20 vụ phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa vụ trụ của Nga và nước ngoài" - Thông tin từ bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng vào quỹ đạo 16 vệ tinh cho Bộ Quốc phòng Nga, Cơ quan vũ trụ Liên bang, chương trình GLONASS và các chương trình hợp tác quốc tế.


Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Nga chưa bao giờ bỏ sót một vụ phóng tên lửa nào.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Nga chưa bao giờ bỏ sót một vụ phóng tên lửa nào.

Tại Nga, ngày 4/10 hàng năm đã trở thành Ngày Lực lượng Hàng không Vũ trụ. Đây cũng là ngày diễn ra vụ phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên mang tên Sputnik năm 1957.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chịu trách nhiệm điều phối hàng trăm máy bay trong kho vũ khí không quân, cũng như quản lý các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không.

Bên cạnh đó, lực lượng này còn chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt đối với các hoạt động không gian quân sự của Nga, từ phóng đến duy trì hoạt động các vệ tinh cảnh báo tên lửa hạt nhân và vệ tinh do thám trong không gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại