Nga chốt thời gian bàn giao cặp tàu Gepard thứ 2 cho Việt Nam

Ly Vy |

Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cũng cho biết thêm rằng họ đang thảo luận về khả năng cung cấp thêm 2 tàu nữa cho Việt Nam.

Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk dự kiến sẽ chuyển giao cho Việt Nam 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard vào năm 2017.

Thông tin này do đại diện nhà máy nói với hãng thông tấn TASS bên lề triển lãm "Ngày cải tiến của Bộ Quốc phòng" diễn ra tại Kubinka, Moscow.

"Chúng tôi chuyển giao cặp tàu đầu tiên cho phía Việt Nam vào năm 2012, 2 cặp tàu tiếp theo vào năm 2017 và đồng thời thảo luận về khả năng tiếp tục cung cấp thêm 2 tàu nữa," người đại diện nhà máy cho biết.


Hình ảnh cặp tàu Gepard thứ 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam đang được đóng tại nhà máy Zelenodolsk.

Hình ảnh cặp tàu Gepard thứ 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam đang được đóng tại nhà máy Zelenodolsk.

Những thông tin ban đầu cho biết cặp tàu Gepard tiếp theo của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ được bàn giao vào năm 2016.

Tuy nhiên đến tháng 03-2015, ông Renat Mistahov, Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cho biết 2 tàu sẽ được dự kiến chuyển giao cho Việt Nam lần lượt vào năm 2017, 2018.

Và với tuyên bố mới nhất trên, có thể thấy rằng việc đóng 2 tàu đã được đẩy nhanh bất chấp những vấn đề khó khăn liên quan ảnh hưởng đến tiến độ.

Không giống như cặp tàu Gepard đầu tiên, cặp tàu thứ 2 được trang bị thêm chức năng chống ngầm.

Ngoài ra, 2 tàu này có thể sẽ sử dụng động cơ và bộ truyền động do Đức chế tạo. Những hình ảnh mới nhất phần nào cho thấy thiết kế của cặp tàu Gepard thứ 2 vẫn giống như cặp tàu đầu tiên.

Cụ thể là ở tháp pháo chính và vị trí lắp đặt hệ thống phòng thủ tầm cực gần phía trước phần thượng tầng. Khu vực đuôi tàu bố trí sàn đáp cho trực thăng, cùng vị trí kéo trực thăng vào.

Về cặp tàu Gepard thứ 3, trước đó hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Renat Mistahov cho biết nhà máy Zelenodolsk có kế hoạch trang bị tên lửa Klub lên các tàu Gepard và khả năng cao đây sẽ là phương án dành cho phía Việt Nam.

Việc sớm bổ sung thêm 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam bên cạnh các tàu tên lửa Molniya, tàu pháo TT-400TP, tàu ngầm lớp Kilo,...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại