Không quân Nga nhận chiếc “Quái vật thép” nâng cấp đầu tiên

Tuấn Sơn |

Đại diện báo chí Công ty cổ phần Chế tạo hàng không Turulev ngày 19-12 cho biết, tại sân bay Zhukovsky, gần Moscow, Không quân Nga vừa tiếp nhận chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa phiên bản nâng cấp Tu-95MS Bear đầu tiên.

Thông tin trên sau đó cũng được đăng tải chính thức trên website của Tập đoàn Chế tạo hàng không thống nhất Nga (UAC) sáng 20-12.

Ngay sau lễ tiếp nhận, chiếc Tu-95MS nâng cấp đã thực hiện bài bay thử nghiệm đầu tiên do phi công thử nghiệm Oleg Petunin điều khiển.

Dự kiến, chiếc Tu-95MS nói trên sẽ chính thức phục vụ Không quân Nga ngay từ cuối năm 2014.

Hiện tại, thông tin về gói nâng cấp máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Không quân Nga không được tiết lộ.

Tuy nhiên, theo một vài nguồn tin, Tu-95MS được nâng cấp sâu hệ thống điện tử trên khoang giúp tăng cường khả năng chỉ thị và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.

Dự kiến, trong giai đoạn 2015-2016, Không quân Nga sẽ nâng cấp khoảng 20 máy bay Tu-95S lên phiên bản MS.

Dù ra đời từ thời chiến tranh Lạnh, Tu-95MS hiện vẫn là một thành phần trong khả năng răn đe hạt nhân của Không quân Nga. Hiện có khoảng 40 - 60 máy bay loại này đang hoạt động.

Cỗ máy chiến tranh này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1956 và trở thành tâm điểm chú ý của Mỹ và NATO thông qua các cuộc tập trận và chuyến bay tuần tra tầm xa thường xuyên ở gần lãnh thỗ Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu.

Tu-95MS có thể mang được 16 tên lửa hành trình trang bị đầu đạn hạt nhân và là một trong những loại máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới.

Tầm hoạt động của Tu-95MS khoảng 12.000km và nếu có tiếp liệu trên không, tầm hoạt động của nó là không có giới hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại