Hải quân Nga nhận tàu ngầm "vượt trội không gì sánh bằng"

Ly Vy |

Chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 3 lớp Borey mang tên Vladimir Monomakh đã chính thức gia nhập Hải quân Nga.

Lễ thượng cờ trên tàu ngầm Vladimir Monomakh đã diễn ra vào hôm qua (19/12).

“Lá cờ St. Andrew (Cờ hiệu của Hải quân Nga) đã được kéo lên trên chiếc tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh trong ngày hôm qua - 19/12”, bộ phận truyền thông của nhà máy đóng tàu Sevmash cho biết.

Trao lá cờ cho chỉ huy con tàu, Phó tư lệnh Hải quân Nga Aleksander Fedotenkov chúc rằng "lá cờ này sẽ không bao giờ hạ trước kẻ thù".

Theo thông cáo báo chí của nhà máy đóng tàu Sevmash, tàu Vladimir Monomakh sẽ sớm rời căn cứ hải quân ở phía bắc nước Nga để gia nhập sư đoàn tàu ngầm số 25 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đóng ở Viễn Đông.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh là tàu ngầm hạt nhân thứ 3 thuộc lớp Borey (đề án 955) và cũng là chiếc tàu tốt nhất hiện nay trong tổng số 3 chiếc đã được đóng. Nó được trang bị những công nghệ mới nhất giúp tàu gần như im lặng và do đó, không thể bị phát hiện.

Tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh trong buổi lễ

Tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh trong buổi lễ

Theo Đài tiếng nói nước Nga, tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey có tính năng kỹ thuật độc đáo và vượt trội không gì sánh bằng.

Tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Konstantin Sivkov, Phó Chủ tịch Học viện Các vấn đề địa chính trị cho biết:

Năm 2012, người Mỹ trong suốt một tháng đã không thể phát hiện thấy tàu ngầm Nga Shchuka-B (theo phân loại của NATO gọi là Akula) ở bờ biển nước mình. Trong khi đó, so với Shchuka-B, tàu ngầm Vladimir Monomakh có thể gọi là vô hình.

Ông Sivkov nói:

Những tàu ngầm này triệt để giảm độ ồn trong tất cả các dải tần. Trước hết là ở tần số thấp. Điều đó khiến hầu như vô hiệu hóa khả năng của đối phương phát hiện tàu ngầm Nga.

Tôi xin giải thích: độ dao động hạ âm tần số 10/05 Hz lan tỏa rất xa trong môi trường nước, đặc biệt là khi ở độ sâu lớn. Khoảng cách có thể đạt tới hàng nghìn km.

Các dao động này có thể phát hiện với sự hỗ trợ của ăng ten dài, chẳng hạn như loại người Mỹ trang bị cho tàu của họ.

Tuy nhiên, trên tàu Vladimir Monomakh dao động tần số thấp được giảm thiểu đến cực tiểu, khiến nó không bị phát hiện. Ngoài ra, còn giảm đáng kể tiếng ồn của con tàu trong phạm vi tần số cao, mà các cánh quạt và chân vịt hoạt động.

Tiếng nói nước Nga cho hay, bởi tàu ngầm hạt nhân là thứ vũ khí chiến lược nên ngay từ đầu chế tạo loạt tàu của đề án Borey, Nga đã định hướng tập trung vào các phụ tùng linh kiện chế tạo trong nước.

Mọi thiết bị kỹ thuật điện tử đến từng chi tiết nhỏ đều thuần túy là của Nga. Điều này hiện tại đặc biệt quan trọng, khi nước Nga đang phải chịu những áp lực đủ loại từ bên ngoài.

Như ghi nhận mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế "Valdai", gây sức ép với Nga chỉ vô ích.

"Gấu không có tham vọng giành những vùng khí hậu khác, nhưng cũng không trao rừng Taiga của mình cho bất cứ ai!”, - ông Putin đã nói dưới dạng ẩn dụ về quyết tâm cứng rắn của Nga trong việc bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia.

Cũng phục vụ cho mục tiêu đó mà loạt tàu ngầm Borey được chế tạo. Hải quân Nga có kế hoạch đưa vào trang bị 8 tàu ngầm lớp Borey vào năm 2020.

Hai chiếc tàu ngầm lớp Borey đầu tiên mang tên Yury Dolgoruky và Alexander Nevsky lần lượt được đưa vào biên chế hồi tháng 1 và tháng 12 năm ngoái.

Chiếc thứ 4 và thứ 5 thuộc lớp này, mang tên Knyaz Vladimir và Knyaz Oleg đang được hoàn thiện tại nhà máy đóng tàu Sevmash.

Cũng trong ngày 19/12, nhà máy Sevmash xác nhận rằng chiếc tàu ngầm lớp Borey thứ 6 mang tên Knyaz Suvorov sẽ được khởi đóng vào ngày 26/12 tới.

Một số hình ảnh buổi lễ thượng cờ:

Nguồn: NTV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại