Phi công Su-30 Ấn Độ hút chết vì bị phóng ra khỏi máy bay

Ly Vy |

Một lỗi bất thường khiến ghế phóng trên các tiêm kích Su-30 Ấn Độ tự động phóng ra khi đang bay mà không có bất kỳ cảnh báo nào, gây nguy hiểm lớn cho các phi công.

Tờ Deccan Chronicle của Ấn Độ hôm 18/12 cho hay, vừa qua, Không quân nước này đã mất một chiếc Su-30 do sự cố ghế phóng khi phi công đang hạ dần độ cao để hạ cánh xuống căn cứ không quân Lohegaon, gần Pune.

2 phi công lái chiếc Su-30 đều sống sót nhưng toàn bộ phi đội Su-30 của Không quân Ấn Độ đã bị đình bay sau tai nạn trên.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết:

Một chiếc Su-30 của Không quân Ấn Độ đã gặp tai nạn hôm 14/10, theo đó, cả 2 ghế phóng của máy bay đã tự động phóng khi máy bay đang tiến hành hạ cánh.

Các phi công đều an toàn nhưng máy bay đã rơi cách nơi xuất phát 20km. Không có bất kỳ thiệt hại về người hay tài sản khác được ghi nhận.

Xác chiến Su-30MKI của Ấn Độ bị rơi trong vụ tai nạn hôm 14-10 vừa qua.

Xác chiến Su-30MKI của Ấn Độ bị rơi trong vụ tai nạn ngày 14/10 năm nay.

Các nguồn tin trong Không quân Ấn Độ cho biết, đây không phải là một trường hợp riêng lẻ và không chỉ lực lượng này mới gặp phải.

Không quân Hoàng gia Malaysia cũng mất một chiếc Su-30 do lỗi này vài năm trước.

Vào đầu năm nay, 2 phi công Ấn Độ đã bất ngờ bị phóng ra khỏi máy bay khi đang tiến hành cất cánh tại căn cứ không quân Jodhpur.

Chiếc máy bay sau đó vẫn tiếp tục từ từ di chuyển, các nhân viên mặt đất đã phải đuổi theo và dừng máy bay lại nhằm tránh gây thêm bất kỳ thiệt hại nào.

Nguồn tin trên cho biết cả Tập đoàn Irkut, công ty NPP Zvezda (nơi Irkut nhập ghế phóng cho Su-30) cùng Tập đoàn HAL (Ấn Độ) đã được thông báo về lỗi bất thường với ghế phóng và lỗi tắt động cơ khi đang bay.

Thông báo này được đưa ra trong chuyến thăm của Tư lệnh Không quân Ấn Độ Arup Raha đến cơ sở bảo dưỡng của HAL ở Koraput vào tháng trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại