IS tung clip khoe "sĩ khí" sau khi bị giáng đòn nặng

Nhật Nam |

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS vừa tung một đoạn clip giới thiệu các vũ khí hạng nặng được sử dụng để giao chiến với quân đội Syria.

Theo thông tin đăng tải trên trang web của LiveLeak, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới đây đã tung lên mạng một đoạn video clip thể hiện việc tổ chức khủng bố này sử dụng các vũ khí lục quân hạng nặng để giao chiến với quân chính phủ Syria.

Đoạn clip được đầu tư khá kỹ lưỡng từ khâu biên tập, dựng phim đến âm thanh và hiệu ứng, những tên khủng bố khoe xe tăng, súng chống tăng, súng phóng lựu, pháo và pháo cối cũng với những cảnh chiến đấu thực của các tay súng khủng bố thuộc tổ chức này.

Đồng thời, đoạn video cũng khoe khoang tinh thần chiến đấu “dũng cảm” của các tay súng phiến quân trong trận đánh vào các căn cứ của quân đội Syria.

Theo các nguồn tin, IS hiện đang sử dụng hơn 100 loại vũ khí hiện đại. Những vũ khí này có xuất xứ từ 25 quốc gia khác nhau trên thế giới trong đó có cả các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước châu Âu.


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS được trang bị nhiều loại vũ khí hạng nặng

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS được trang bị nhiều loại vũ khí hạng nặng

Từ trước đến nay, loại trang bị phổ thông nhất của IS mà người ta biết đến là các xe bán tải gắn vũ khí của IS. Ưu điểm của các loại xe này là giá thành cực rẻ nhưng lại có khả năng cơ động nhanh, tiết kiệm nhiên liệu, dễ sửa chữa, bảo dưỡng, thuận tiện lắp đặt đủ loại vũ khí khác nhau.

Các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS có thể lắp đặt súng máy, pháo hạng nhẹ, súng cối, súng phóng lựu… thậm chí là cả pháo phòng không, tên lửa vác vai và có thể là cả radar phòng không.

Ngoài ra, tổ chức khủng bố này cũng có nhiều loại xe quân sự chuyên dụng hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép chở quân mà chúng thu được sau những cuộc đụng độ với quân chính phủ Syria và Iraq.

Một số nguồn tin cho biết, lực lượng IS có hàng chục xe tăng T-55 và hơn một chục xe tăng T-72. Ngoài ra, IS cũng chiếm được nhiều xe tăng M1A1 Abrams, xe bọc thép M113 mà quân đội Mỹ viện trợ cho quân đội Iraq. Hệ thống phòng không Osa cũng là vũ khí đáng sợ của IS.

Một trong những khí tài đáng sợ nhất của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo là tên lửa dẫn đường chống tăng Konkur và Komet mà chúng tịch thu của quân đội Syria và một số lực lượng khác. Ngoài ra, chúng còn có tên lửa HJ-8 do Trung Quốc sản xuất từ các nguồn không xác định.


Xe bán tải gắn các loại vũ khí là phương tiện chiến đấu ưa thích của IS

Xe bán tải gắn các loại vũ khí là phương tiện chiến đấu ưa thích của IS

Vũ khí bộ binh chính của IS là AK-47, loại súng trường tấn công uy lực nhất thế kỷ 20. IS dễ dàng tiếp cận loại vũ khí này vì quân đội Syria và các quốc gia láng giềng đều sở hữu chúng. Tiềm lực tài chính vượt trội giúp IS dễ dàng sở hữu những khẩu AK-47 cùng nhiều đạn dược.

Một thông tin đáng lo ngại là ngoài các loại vũ khí thông dụng, hiện IS đã có khả năng chế tạo vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, chúng có thể nén vào trong các loại vũ khí nổ như đạn pháo, pháo cối… Thậm chí, cón có thông tin về việc IS tìm mua cả vũ khí hạt nhân sơ khai dạng bom bẩn.

Ông Patrick Martin, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh Iraq kiêm cố vấn quân sự ở Washington (Mỹ) cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã sở hữu các loại độc chất như khí mù tạt và clo, chúng đã sử dụng 2 chất độc này trong ít nhất 4 vụ ở khu vực biên giới Iraq-Syria.

Một số chuyên gia nhận định, có lẽ mục đích của IS khi đầu tư kỹ lưỡng cho clip này là nhằm quảng bá sức mạnh của chúng vẫn không hề suy giảm sau những đòn không kích ác liệt của không quân Nga và liên minh quân sự 64 nước phương Tây, cùng với sự tấn công mạnh mẽ dưới mặt đất của quân đội Syria và Iraq.

IS khoe vũ khí hạng nặng trên chiến trường Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại