[ẢNH] Tìm hiểu 2 trực thăng Mỹ vừa va chạm kinh hoàng trên không

Ly Vy |

Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đối với 2 chiếc trực thăng CH-53 chở theo 12 người của Thủy quân Lục chiến Mỹ đang được khẩn trương tiến hành.

CBS News đưa tin, 2 trực thăng của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã va chạm nhau trên không và lao xuống vùng biển ở phía Bắc đảo Oahu, Hawaii.

Theo lời một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 11 giờ đêm 14/11 theo giờ địa phương (ngày 15/1 theo giờ Việt Nam). Họ đã nghe thấy tiếng nổ và đám cháy lớn trên bầu trời.

Nhóm tìm kiếm cứu trợ đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông tin cấp báo từ Căn cứ không quân của thủy quân lục chiến lúc 11h38' đêm 14/1 theo giờ địa phương.

Thông tin ban đầu cho biết, 2 chiếc trực thăng gặp nạn xuất phát từ căn cứ lính thủy đánh bộ đóng ở vịnh Kaneohe, có 6 người trên mỗi chiếc.

Sky News dẫn lời Thiếu tá Christian Devine cho biết, Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ đã xác nhận một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đối với 2 chiếc trực thăng CH-53 (còn được biết đến với tên gọi Sea Stallion) đang được tiến hành.

Hiện chưa có thông tin gì về người sống sót hay thi thể nào được tìm thấy.


Sikorsky CH-53 Sea Stallion là dòng trực thăng hạng nặng được phát triển cho lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Máy bay có chiều dài 26,97m, đường kính cánh quạt 22,01m, cao 7,6m, trang bị 2 động cơ GE T64-GE-413, giúp nó đạt tốc độ tối đa 315km/giờ, tầm hoạt động 1.000km.

Sikorsky CH-53 Sea Stallion là dòng trực thăng hạng nặng được phát triển cho lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Máy bay có chiều dài 26,97m, đường kính cánh quạt 22,01m, cao 7,6m, trang bị 2 động cơ GE T64-GE-413, giúp nó đạt tốc độ tối đa 315km/giờ, tầm hoạt động 1.000km.


Những chiếc CH-53 có nhiệm vụ vận chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng (bao gồm các khẩu đội pháo), vận chuyển binh lính cũng như sơ tán người bị thương.

Những chiếc CH-53 có nhiệm vụ vận chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng (bao gồm các khẩu đội pháo), vận chuyển binh lính cũng như sơ tán người bị thương.


Mặc dù là thiết kế từ những năm 1960 nhưng CH-53 vẫn được chứng minh là dòng trực thăng vận chuyển hạng nặng tốt nhất thế giới.

Mặc dù là thiết kế từ những năm 1960 nhưng CH-53 vẫn được chứng minh là dòng trực thăng vận chuyển hạng nặng tốt nhất thế giới.


Tuy nhiên, CH-53 trong những năm gần đây thường xuyên gặp những tai nạn. Ngày 29-03-2011, 1 chiếc CH-53D xuất phát từ căn cứ ở Kaneohe đã bị rơi, khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 3 người bị thương.

Tuy nhiên, CH-53 trong những năm gần đây thường xuyên gặp những tai nạn. Ngày 29-03-2011, 1 chiếc CH-53D xuất phát từ căn cứ ở Kaneohe đã bị rơi, khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 3 người bị thương.


Vào ngày 19-01-2012, 1 chiếc CH-53 rơi ở Afghanistan khiến 6 lính ISAF cùng toàn bộ lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng.

Vào ngày 19-01-2012, 1 chiếc CH-53 rơi ở Afghanistan khiến 6 lính ISAF cùng toàn bộ lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng.


Hay mới nhất vào hôm 15-04-2015, một chiếc CH-53E đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống bãi biển Solana, gần San Diego.

Hay mới nhất vào hôm 15-04-2015, một chiếc CH-53E đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống bãi biển Solana, gần San Diego.


Tuy nhiên, CH-53 vẫn đóng vai trò quan trọng trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ cùng nhiều quốc gia khác như: Israel, Đức,..

Tuy nhiên, CH-53 vẫn đóng vai trò quan trọng trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ cùng nhiều quốc gia khác như: Israel, Đức,..


Phiên bản mới nhất của CH-53 là CH-53K King Stallion đã được ra đời với động cơ mạnh mẽ hơn, cánh quạt composite cùng cabin rộng rãi hơn.

Phiên bản mới nhất của CH-53 là CH-53K King Stallion đã được ra đời với động cơ mạnh mẽ hơn, cánh quạt composite cùng cabin rộng rãi hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại