Đưa hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Israel đi vào chiều sâu

Hoàng Vũ |

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển hợp tác sâu rộng với Israel trong lĩnh vực quốc phòng.

Sáng 2-3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel do ông Dan Harel, Tổng Vụ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhiệt liệt chào mừng ông Dan Harel cùng đoàn công tác và tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Israel.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh quan hệ quốc phòng Việt Nam - Israel đã không ngừng phát triển trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của mỗi nước nói riêng cũng như của khu vực và thế giới nói chung.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển hợp tác sâu rộng với Israel trong lĩnh vực quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Dan Harel ký MoU.

Về phần mình, ông Dan Harel bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối trước sự đón tiếp trọng thị mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho đoàn.

Ông Dan Harel vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước Israel - Việt Nam thời gian qua, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề an ninh thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Dan Harel cũng đã trao đổi các nội dung biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại