Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định Nhật sẽ hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với VN trong lĩnh vực quốc phòng nhằm đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã sang Okinawa (Nhật Bản) dự Diễn đàn cấp Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản-ASEAN lần thứ 5 từ ngày 17 đến 19-2. Ông Masanori Nishi, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản chủ trì hội nghị. Tham dự diễn đàn còn có ông Nyan Lynn, Phó tổng thư ký ASEAN.

Diễn đàn cấp Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản-ASEAN được tổ chức thường niên theo sáng kiến của Nhật Bản, bắt đầu từ năm 2009. Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Định hướng những nỗ lực xây dựng năng lực cho tương lai”. Trong phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Masanori Nishi cho rằng, Nhật Bản và các quốc gia ASEAN cần hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống cũng như thực hiện các nghĩa vụ đối với LHQ, phù hợp với mối quan hệ hợp tác, đối tác thân thiện giữa Nhật Bản và ASEAN trong hơn 40 năm qua.

Trong tham luận của mình, các đại biểu ASEAN đã tập trung điểm lại kết quả hợp tác của quân đội các nước ASEAN với đối tác trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, quân y, chống khủng bố, an ninh biển và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ trong khuôn khổ ADMM+.

Các đại biểu đều thống nhất trong thời gian tới, các quốc gia đồng chủ trì sáng kiến trong khuôn khổ ADMM+ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đẩy mạnh triển khai các nội dung một cách thiết thực, phù hợp nhu cầu kết nối nguồn lực hiện nay giữa các quốc gia trong khu vực. Các đại biểu mong muốn Nhật Bản với những thế mạnh của mình tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN trong việc nâng cao năng lực để đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống tại các khu vực mà bản thân mỗi quốc gia không tự mình giải quyết được.

Trong bài phát biểu, đoàn Việt Nam đã giới thiệu công tác chuẩn bị của Quân đội nhân dân Việt Nam để tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và bày tỏ Việt Nam mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cũng như nhận được sự hỗ trợ từ Nhật Bản cũng như các nước thành viên ASEAN khác trong lĩnh vực này.

Quang cảnh Diễn đàn cấp Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản-ASEAN lần thứ 5.

Bên lề diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã có cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Masanori Nishi. Hai bên thống nhất cho rằng, trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, các quốc gia cần phải nhìn nhận và xử lý vấn đề một cách đúng đắn, vì lợi ích của cả cộng đồng và trong mọi hoạt động cần tuyệt đối tuân thủ luật pháp quốc tế. Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên cũng thống nhất cần đưa mối quan hệ hợp tác hiện có đi vào chiều sâu, đồng thời nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác cho phù hợp với mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.

* Nhân dịp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Nhật Bản dự Diễn đàn cấp Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản-ASEAN lần thứ 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Itsuno Onodera đã tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng Việt Nam là quốc gia ngày càng khẳng định được vị trí của mình đối với cộng đồng quốc tế và đã có những đóng góp tích cực cho việc giữ gìn hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ sự coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trong đó có quan hệ quốc phòng. Ông khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng nhằm đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là các thảm hoạ thiên tai. Bên cạnh đó, bằng những kinh nghiệm của mình, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản và cho rằng quan hệ quốc phòng đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ chung và đang được phát triển một cách bền vững, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị thời gian tới cần đưa mối quan hệ hợp tác về quốc phòng phát triển hơn nữa và đi vào chiều sâu, phù hợp với mối quan hệ đối tác chiến lược, theo các nội dung mà Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thống nhất. Trong đó tập trung vào đối thoại cấp thứ trưởng, hợp tác quân binh chủng và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ, nhằm đóng góp có hiệu quả vào giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, triệt tiêu những hành động đơn phương có thể dẫn đến xung đột.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại