Việt, Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng

Việt Nam, Nhật Bản cùng nhất trí một số biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trên một số lĩnh vực trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản đã thẳng thắn trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, về tình hình chính sách quốc phòng của mỗi nước trong buổi hội đàm tại Hà Nội sáng 16/9.

Sau lễ đón trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, từ ngày 15 đến 17/9, diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Việt, Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Itsunori Onodera duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hai bộ trưởng đã thẳng thắn trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, về tình hình và chính sách quốc phòng của mỗi nước, tình hình hợp tác quốc phòng song phương và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, trong đó quan hệ quốc phòng là một trong những nội hàm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đặc biệt, kể từ khi Bộ Quốc phòng hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương vào năm 2011, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được mở rộng và đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai phía, nhất là trong các lĩnh vực như: Giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, cấp sĩ quan tham mưu; hợp tác về đào tạo cán bộ; hợp tác giữa các quân, binh chủng; ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Việt, Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng
Hai đoàn chụp ảnh chung trước buổi Hội đàm.

Ngoài ra, Việt Nam đề nghị Nhật Bản giúp Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom, mìn, vật liệu nổ và chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đón tiếp đoàn trọng thể và nhấn mạnh, Nhật Bản luôn coi trọng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác về mọi mặt với Việt Nam; cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011.

Việt, Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Itsunori Onodera.

Hai bên cũng nhất trí một số biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới như đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Đối thoại chính sách quốc phòng thường niên cấp thứ trưởng; hợp tác về đào tạo cán bộ; giao lưu giữa các quân, binh chủng của hai quân đội. Bộ trưởng Itsunori Onodera cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đồng thời xem xét hỗ trợ Việt Nam trong công tác rà phá bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại