Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng với Pháp

Chiều qua (4/9), tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp ông Jean Noel Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Jean Noel Poirier.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng với Pháp. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường xây dựng lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau cũng như chia sẻ quan điểm trong các vấn đề khu vực; đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào thực chất, trong đó chú trọng lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng, hợp tác giữa các quân binh chủng, viện nghiên cứu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Việt Nam rất hoan nghênh và mong đợi chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp.

 
Hai tàu đổ bộ "Tonnerre" và tàu chiến chống ngầm "Georges Leygues" của hải quân Pháp đã tới thăm giao lưu với hải quân Việt Nam

Đại sứ Giăng Nô-en Poa-ri-ê bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong mối quan hệ song phương giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng trong thời gian qua. Đại sứ Pháp đề nghị, trong bối cảnh hai nước đang xúc tiến sớm ký kết và tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác quốc phòng cần phải được đẩy mạnh hơn nữa cho tương xứng.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân Trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại