Nga lúng túng với công nghệ xịn của Pháp

Những hình ảnh mới nhất cho thấy Moscow lại tỏ ra lúng túng với việc chế tạo tàu đổ bộ lớp Mistral đã được Pháp chuyển giao công nghệ...

Thỏa thuận trong quá khứ giữa Nga và Pháp cho thấy Moscow sẽ có 2 chiếc tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral được Pháp tiến hành đóng mới, và 2 chiếc tiếp theo của hợp đồng với 80% được sản xuất ở Nga và 20% linh kiện được nhập từ Pháp. Tuy nhiên, xem ra Nga khó có thể thực hiện được điều này.
Thỏa thuận trong quá khứ giữa Nga và Pháp cho thấy Moscow sẽ có 2 chiếc tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral được Pháp tiến hành đóng mới, và 2 chiếc tiếp theo của hợp đồng với 80% được sản xuất ở Nga và 20% linh kiện được nhập từ Pháp. Tuy nhiên, xem ra Nga khó có thể thực hiện được điều này.
Bằng chứng được đưa ra là những hình ảnh mới đây được công bố khi phần thân sau của chiến hạm lớp Mistral của Nga lại phải chuyển sang Pháp để tiếp tục hoàn thiện sau khi Pháp đã tiến hành chuyển giao công nghệ cho Nga.
Bằng chứng được đưa ra là những hình ảnh mới đây được công bố khi phần thân sau của chiến hạm lớp Mistral của Nga lại phải chuyển sang Pháp để tiếp tục hoàn thiện sau khi Pháp đã tiến hành chuyển giao công nghệ cho Nga.
Hình ảnh cập nhật phần thân của tàu đổ bộ Mistral đã được Pháp hoàn thiện và tiến hành lắp nối với phần thân trước đã được hoàn thành trước đó.
Hình ảnh cập nhật phần thân của tàu đổ bộ Mistral đã được Pháp hoàn thiện và tiến hành lắp nối với phần thân trước đã được hoàn thành trước đó.
Một quan chức quốc phòng cao cấp của Nga cho hay, công việc đóng phần thân sau cho chiến hạm đổ bộ mang máy bay trực thăng lớp Mistral đầu tiên cho Hải quân Nga cuối cùng phải chuyển cho công xưởng ở Pháp.
Một quan chức quốc phòng cao cấp của Nga cho hay, công việc đóng phần thân sau cho chiến hạm đổ bộ mang máy bay trực thăng lớp Mistral đầu tiên cho Hải quân Nga cuối cùng phải chuyển cho công xưởng ở Pháp.
Lý do được quan chức quân đội Nga đưa ra là do nhà thầu phụ trong nước - nhà máy đóng tàu Severnaya Verf có trụ sở tại thành phố Saint Petersburg đã không thể thực hiện đúng tiến độ đã thỏa thuận trong hợp đồng với đối tác Pháp dù đã được chuyển giao công nghệ.
Lý do được quan chức quân đội Nga đưa ra là do nhà thầu phụ trong nước - nhà máy đóng tàu Severnaya Verf có trụ sở tại thành phố Saint Petersburg đã không thể thực hiện đúng tiến độ đã thỏa thuận trong hợp đồng với đối tác Pháp dù đã được chuyển giao công nghệ.
Cũng do tiến độ công việc được Moscow yêu cầu đẩy nhanh nên phần thân sau của chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral được giao trọn cho Pháp. Theo chỉ đạo của Tổng thống Putin thì Nga cần có Mistral vào năm sau.
Cũng do tiến độ công việc được Moscow yêu cầu đẩy nhanh nên phần thân sau của chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral được giao trọn cho Pháp. Theo chỉ đạo của Tổng thống Putin thì Nga cần có Mistral vào năm sau.
Thông tin này được đưa ra, ngay lập tức truyền thông quốc tế đã đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của nền công nghiệp quốc phòng Nga vào thời điểm hiện tại. Trong khi Mỹ đang có những bước tiến dài trong nền công nghiệp quốc phòng, TQ tiếp tục chứng tỏ mình trên con đường “học hỏi“ kinh nghiệm của các quốc gia khác, thì dường Nga vẫn dậm chân tại chỗ khi không có nhiều đột phá trong công nghiệp quốc phòng, tờ defencetalk phân tích.
Thông tin này được đưa ra, ngay lập tức truyền thông quốc tế đã đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của nền công nghiệp quốc phòng Nga vào thời điểm hiện tại. Trong khi Mỹ đang có những bước tiến dài trong nền công nghiệp quốc phòng, TQ tiếp tục chứng tỏ mình trên con đường “học hỏi“ kinh nghiệm của các quốc gia khác, thì dường Nga vẫn dậm chân tại chỗ khi không có nhiều đột phá trong công nghiệp quốc phòng, tờ defencetalk phân tích.
Trang mạng này cũng cho hay, Nga đang rất nỗ lực để hiện đại hóa quân đội của mình trong bối cảnh mới nhưng rõ ràng thực lực trong nước chưa thế đáp ứng được toàn diện yêu cầu đó.
Trang mạng này cũng cho hay, Nga đang rất nỗ lực để hiện đại hóa quân đội của mình trong bối cảnh mới nhưng rõ ràng thực lực trong nước chưa thế đáp ứng được toàn diện yêu cầu đó.
Bằng chứng mới nhất khi các nhà thầu Nga chối từ chế tạo Mistral khi đã được chuyển giao công nghệ được lý giải theo 2 lý do, thứ nhất về kinh phí để chế tạo không đủ hấp dẫn các công ty công nghiệp quốc phòng của Nga, nhưng nguyên nhân thực sự được cho rằng năng lực nền công nghiệp quốc phòng của Nga đang có vấn đề,
Bằng chứng mới nhất khi các nhà thầu Nga chối từ chế tạo Mistral khi đã được chuyển giao công nghệ được lý giải theo 2 lý do, thứ nhất về kinh phí để chế tạo không đủ hấp dẫn các công ty công nghiệp quốc phòng của Nga, nhưng nguyên nhân thực sự được cho rằng năng lực nền công nghiệp quốc phòng của Nga đang có vấn đề,
Việc tham nhũng trong các công ty chế tạo quốc phòng của Nga cũng là một vấn đề lớn làm suy hại nền công nghiệp quốc phòng từng đứng thứ 2 trên thế giới. Các hợp đồng vũ khí béo bở luôn được “đi đêm“ tại Nga, các công ty chế tạo vũ khí chỉ quan tâm tới lợi nhuận hơn là đẩy nhanh sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng nước nhà.
Việc tham nhũng trong các công ty chế tạo quốc phòng của Nga cũng là một vấn đề lớn làm suy hại nền công nghiệp quốc phòng từng đứng thứ 2 trên thế giới. Các hợp đồng vũ khí béo bở luôn được “đi đêm“ tại Nga, các công ty chế tạo vũ khí chỉ quan tâm tới lợi nhuận hơn là đẩy nhanh sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng nước nhà.
Tờ tiếng nói nước Nga vừa qua đã thông tin cho rằng, Tổng thống Putin đã có chỉ đạo mật đề nghị tiến hành điều tra những vụ việc bê bối trong quân đội nước này liên quan tới việc chế tạo vũ khí, đi đêm để có được những hợp đồng bán vũ khí “bẩn“ của các chức danh có tầm ảnh hưởng trong quân đội Nga.
Tờ tiếng nói nước Nga vừa qua đã thông tin cho rằng, Tổng thống Putin đã có chỉ đạo mật đề nghị tiến hành điều tra những vụ việc bê bối trong quân đội nước này liên quan tới việc chế tạo vũ khí, đi đêm để có được những hợp đồng bán vũ khí “bẩn“ của các chức danh có tầm ảnh hưởng trong quân đội Nga.
Có lẽ câu chuyện trong việc chế tạo tàu đổ bộ Mistral chỉ là một vấn đề nhỏ trong tình trạnh nền công nghiệp quốc phòng đang đáng báo động của Nga. Trong ảnh là minh họa phần thân sau của tàu Mistral được chuyển giao cho Pháp đóng và tiến hành hoàn thiện lắp ráp sau khi phần thân trước đã được người Pháp hoàn thành từ trước đó.
Có lẽ câu chuyện trong việc chế tạo tàu đổ bộ Mistral chỉ là một vấn đề nhỏ trong tình trạnh nền công nghiệp quốc phòng đang đáng báo động của Nga. Trong ảnh là minh họa phần thân sau của tàu Mistral được chuyển giao cho Pháp đóng và tiến hành hoàn thiện lắp ráp sau khi phần thân trước đã được người Pháp hoàn thành từ trước đó.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại