Đằng sau sự hào phóng của TQ khi tặng không Pakistan 3 trực thăng

Ly Vy |

Thông tin Trung Quốc quyết định tặng 3 trực thăng tấn công Z-10 cho Pakistan trong năm nay đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về động cơ ẩn sau động thái này.

Trang tin Duowei News của người Hoa tại hải ngoại dẫn một số thông tin từ truyền thông Nga cho biết:

Mặc dù Pakistan đã tỏ ý muốn mua các trực thăng tấn công Z-10 nhưng Trung Quốc lại quyết định tặng không những chiếc trực thăng này cho "người bạn thân thiết nhất" của mình.

Trực thăng tấn công Z-10 của Trung Quốc.

Trực thăng tấn công Z-10 của Trung Quốc.

Những chiếc Z-10, được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ chống tăng, cùng khả năng tác chiến không đối không, sẽ được đưa vào biên chế quân đội Pakistan và tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố đang diễn ra ở quốc gia này.

Z-10 được cho là có thể tấn công các mục tiêu trên không hoặc trên mặt đất ở khoảng cách từ 3-4 km mà không bị radar đối phương phát hiện.

Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự tỏ ra nghi ngờ hiệu quả của Z-10 trong các hoạt động chống khủng bố.

Theo những chuyên gia này, động cơ WZ-9 của trực thăng Z-10 có công suất tương đối yếu, Z-10 lại có sức tải nhỏ hơn và khả năng phòng thủ yếu so với các trực thăng tấn công khác.

Duowei News cho rằng, dù thông tin về món quà của Trung Quốc dành cho Pakistan là thật thì Z-10 cũng chỉ có thể tăng cường năng lực của Pakistan khi đối đầu với Ấn Độ.

Hiện tại, New Delhi đang tự phát triển các mẫu trực thăng tấn công hạng nhẹ, cũng như mua trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ.

Duowei News nhận định, với Trung Quốc, việc tặng các trực thăng Z-10 cho Pakistan cũng mang lại lợi ích.

Nó cho phép quân đội Trung Quốc kiểm nghiệm khả năng thực tế của Z-10 trong chiến đấu, cung cấp những thông tin có giá trị phục vụ nghiên cứu và phát triển sâu hơn.

Theo Duowei News, Trung Quốc có thể đang thu thập thông tin về các loại vũ khí nội địa đã bán cho Pakistan trong những năm gần đây, gồm xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-3000, máy bay chiến đấu JF-17 và khinh hạm F-22P.

Trong khi đó, đối với Pakistan, trực thăng Z-10 có thể coi là món quà có giá trị trong lúc ngân sách quốc phòng của nước này còn bị hạn chế nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại