Mục đích thực sự việc Hàn Quốc nỗ lực đầu tư lực lượng chống ngầm

Quốc Việt |

Hải quân Hàn Quốc đang đầu tư mạnh cho lĩnh vực tác chiến chống ngầm, nhưng liệu có phải chỉ để đối phó với Triều Tiên?

Jane’s Defence Weekly dẫn nguồn Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA cho biết, chiếc tàu hộ tống đa năng lớp Incheon thứ 3 mang tên ROKS Jeonbuk, số hiệu 813 sẽ chính thức vào biên chế Hải quân Hàn Quốc từ tháng 5/2015.

Khi chính thức nhận nhiệm vụ, vai trò của tàu sẽ là giám sát hàng hải và tác chiến chống ngầm.

Jeonbuk thuộc chương trình FFX do Hyundai Heavy Industries đóng mới. Trước đó, hai tàu Incheon 811 và Gyeonggi 812 đã đi vào hoạt động từ tháng 1/2013 và tháng 11/2014.

Tàu hộ tống đa năng lớp Incheon thứ 3 số hiệu 813 sẽ đi vào hoạt động trong Hải quân Hàn Quốc từ tháng 5/2015
Tàu hộ tống đa năng lớp Incheon thứ 3 số hiệu 813 sẽ đi vào hoạt động trong Hải quân Hàn Quốc từ tháng 5/2015

Dự kiến đến năm 2020, Hải quân Hàn Quốc sẽ đóng mới và đưa vào hoạt động thêm 9 tàu hộ tống đa năng lớp Incheon. Các tàu mới sẽ có những sửa đổi đáng kể để phù hợp với môi trường tác chiến hàng hải ngày càng phức tạp.

Một số nguồn tin cho biết, con số mua sắm còn có thể lên đến 20 chiếc. Tàu hộ tống đa năng lớp Incheon sẽ thay thế cho các lớp Ulsan và Pohang thế hệ cũ.

Lớp tàu này được trang bị khá mạnh gồm: 1 pháo hạm 127 mm, 8 tên lửa chống hạm SSM-700K Hae Sung, 1 hệ thống phòng không tầm thấp RIM-116, 1 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx, 2 x 3 ống phóng ngư lôi chống ngầm 324 mm.

Hệ thống điện tử trên tàu rất hiện đại gồm radar SPS-550K, hệ thống chiến tranh điện tử LIG Nex1 SLQ-200(V)K cùng hệ thống định vị thủy âm (sonar) gắn trên thân.

Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng săn ngầm AgustaWestland AW159 Lynx Wildcat ASW.

Đầu tư mạnh về săn ngầm để đối phó Triều Tiên?

Sự kiện tàu hộ tống ROKS Cheonan thuộc lớp Pohang bị chìm do trúng ngư lôi nghi của Triều Tiên vào năm 2010 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với Hàn Quốc.

Sự kiện tàu tuần tra Cheonan bị đánh chìm do trúng ngư lôi đã phơi bày điểm yếu chết người của Hải quân Hàn Quốc

Sự kiện tàu tuần tra Cheonan bị chìm do trúng ngư lôi đã phơi bày điểm yếu chết người của Hải quân Hàn Quốc

Các cuộc điều tra liên hợp cho thấy, chiếc tàu hộ tống có lượng giãn nước 1.200 tấn đã bị cắt làm đôi bởi một quả ngư lôi có thể được bắn đi từ tàu ngầm lớp Yono hoặc Sang-O của Triều Tiên.

Mặc dù phía Triều Tiên phủ nhận việc liên quan đến sự cố tàu tuần tra Cheonan nhưng rõ ràng khả năng chống ngầm yếu kém của Hàn Quốc chính là gốc rễ dẫn đến thảm họa.

Hải quân Triều Tiên tuy không hiện đại nhưng họ lại sở hữu một hạm đội tàu ngầm mini đông đảo hàng đầu thế giới. Đặc tính kỹ chiến thuật của các tàu ngầm này không có gì đặc biệt nhưng chúng có thể thực hiện cuộc tấn công một cách bất ngờ và lén lút.

Chương trình tàu hộ tống thế hệ mới FFX đã được lên kế hoạch trong những năm 1990, nhưng nó đã bị đình chỉ do cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997.

Việc hủy bỏ chương trình FFX đã để lại một lỗ hổng trong lĩnh vực tác chiến chống ngầm của Hải quân Hàn Quốc. Mặc dù sau đó dự án này được nối lại vào đầu những năm 2000 nhưng đã gây ra sự chậm trễ nhất định.

Hạm đội tàu ngầm của Triều Tiên thực sự là mối đe dọa đối với tàu chiến Hàn Quốc nhưng xét tổng thể, Hải quân Triều Tiên không đủ khả năng để thách thức Hải quân Hàn Quốc.

Mục đích thực sự của Hải quân Hàn Quốc

Hàn Quốc đang hướng đến kế hoạch xây dựng lực lượng “hải quân nước xanh” (lực lượng hải quân có khả năng tác chiến xa bờ dài ngày). Điều đó cho thấy, Triều Tiên có thể chỉ là khởi đầu cho các kế hoạch dài hơi của họ.

Sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc mới là thách thức lớn đối với Hàn Quốc khi họ đầu tư khá mạnh cho lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân và hạt nhân.

Hạm đội tàu ngầm đông đảo và hiện đại của Trung Quốc mới chính là gốc rễ trong kế hoạch tăng cường lực lượng chống ngầm của Hàn Quốc

Hạm đội tàu ngầm đông đảo và hiện đại của Trung Quốc mới chính là gốc rễ trong kế hoạch tăng cường lực lượng chống ngầm của Hàn Quốc

Theo số liệu của Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đang có trong biên chế 12 tàu ngầm lớp Kilo mua từ Nga, 13 tàu ngầm Type-039 lớp Song.

Đặc biệt, gần đây họ đã giới thiệu tàu ngầm Type-041 lớp Yuan, được cho là có trang bị hệ thống động lực không cần không khí (AIP) cho thời gian hoạt động dưới nước lâu hơn.

Hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc có khoảng 10 chiếc. Các tàu ngầm của Trung Quốc khá hiện đại, chúng được trang bị nhiều công nghệ cho phép qua mặt những hệ thống định vị thủy âm tiên tiến.

Mặc khác, thời gian gần đây Hải quân Trung Quốc đang mở rộng một cách bất thường các hoạt động của họ.

Do đó, kế hoạch đầu tư mạnh cho lực lượng tác chiến chống ngầm của Hải quân Hàn Quốc về cơ bản là để đối phó Triều Tiên. Tuy nhiên, nguồn gốc sâu xa của kế hoạch này có thể là ngăn chặn sự bành trướng của Hải quân Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại