Chiến hạm Ấn Độ thử phóng BrahMos khi TQ tới cửa nhà

Ngọc Hòa |

Ngày 14/2, Hải quân Ấn Độ đã bất ngờ thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos từ hệ thống phóng thẳng đứng mới (UVLM) trên chiến hạm tàng hình INS Kolkata.

Thông tin này được hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ đại diện nhà sản xuất BrahMos Aerospace cho hay.

Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đã xác nhận tất cả các đặc tính hiệu quả của nó và tiêu diệt thành công mục tiêu.

BrahMos Aerospace cho biết thêm, tên lửa được phóng từ UVLM dành cho tổ hợp tên lửa BrahMos, ứng dụng của UVLM mới đảm bảo tính tàng hình cao và khởi động tên lửa vào các mục tiêu được chỉ định trong tất cả các hướng.

INS Kolkata là lớp tàu khu trục mang tên lửa điều khiển được phát triển cho Hải quân Ấn Độ. Nó được xem là nòng cốt cho sức mạnh trên biển của nước này trong thời gian tới.

Tàu khu trục INS Kolkata được thiết kế với khả năng tàng hình cao cùng hệ thống điện tử và vũ khí cực mạnh.

Đây là một nỗ lực lớn của Ấn Độ trong việc bắt kịp tốc độ hiện đại hóa quân đội nhanh chóng của Trung Quốc.

Tên lửa BrahMos được phóng di từ khu trục hạm INS Kolkata.
Tên lửa BrahMos được phóng di từ khu trục hạm INS Kolkata.

Cảm biến chính của tàu khu trục INS Kolkata là radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA EL/M-2248 MF STAR với 4 mảng an-ten gắn trên đỉnh cột buồm cung cấp khả năng giám sát 360 độ.

MF STAR được đánh giá là radar hải quân hàng đầu thế giới hiện nay.

Hỗ trợ cho radar chính là radar giám sát không phận LW-08 do Thales của Pháp chế tạo và radar giám sát EL/M-2238 STRAR do Israel chế tạo. Tàu còn được trang bị bộ định vị thủy âm tiên tiến HUMSA-NG.

Vũ khí chính của tàu là 4x8 hệ thống phóng thẳng đứng sử dụng tên lửa phòng không Barak-1 tầm bắn 12km và tên lửa Barak-8 tầm bắn 70km; 16 ống phóng thẳng đứng sử dụng tên lửa chống hạm siêu âm PJ-10 BrahMos tầm bắn 300km cùng 1 pháo hạm 76mm; 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000 và 4 ống phóng ngư lôi 533mm, 4 pháo bắn siêu nhanh AK-630.

Tàu được trang bị hệ thống động lực CODAG, tốc độ tối đa 30 hải lý/h. Tàu có chiều dài 163 mét, rộng 17,4 mét, mớn nước 6,5 mét, lượng giãn nước toàn tải 7.500 tấn.

Theo nhận định của TASS, không phải ngẫu nhiên Hải quân Ấn Độ lại cho chiến hạm INS Kolkata thực hiện vụ phóng thử tên lửa BrahMos trong thời điểm này.

Theo hãng thông tấn này, động thái này có liên quan đến những hoạt động gia tăng của Hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương thời gian qua.

Trang National Interest hồi đầu tháng 2/2015 cho biết, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang chuẩn bị cho hành động triển khai lâu dài đến Ấn Độ Dương và có kế hoạch sử dụng các cảng ở đây làm nơi cất trữ vũ khí cũng như hỗ trợ các hoạt động quân sự.

Cụ thể, Trung Quốc muốn giành thế chủ động ngay tại Ấn Độ Dương sau khi Bắc nước này triển khai tàu đổ bộ Changbaishan và tàu ngầm hạt nhân đến khu vực này.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng muốn đầu tư vào các lĩnh vực hàng hải ở Ấn Độ Dương như tăng cường biện pháp chống cướp biển, tập trận và phát triển các dự án xây dựng cơ sở vật chất, theo National Interest.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại