Tàu do thám Nga xuất hiện, Mỹ lập tức điều động máy bay

Nhật Minh |

Tàu thu thập thông tin tình báo của Nga tiếp tục xuất hiện tại vùng biển ngoài khơi phía nam nước Mỹ nhằm do thám các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Mỹ đóng tại khu vực này.

Tờ Washington Free Beacon ngày 13/2 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết:

Trong vài ngày qua, nhiều tàu và máy bay của Hải quân Mỹ đã được điều động tới giám sát chặt chẽ tàu do thám Viktor Leonov của Nga gần Jacksonville, Florida - khu vực rất gần với căn cứ tàu ngầm hải quân Kings Bay, bang Georgia.

Được biết, chiếc tàu của Nga cũng đã tiến hành một số hoạt động tại khu vực đó hồi tháng 4 năm ngoái.

Tàu do thám Nga xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga – Mỹ đang tăng cao do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sau khi sáp nhập Crimea vào năm ngoái, Nga bị cáo buộc vũ trang cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.

Trong tuần này, tàu Leonov bị phát hiện đang neo ngoài khơi bờ biển Florida, phía đông nam căn cứ Kings Bay khoảng 22 dặm.

Con tàu rời khỏi Cuba ngày 22/1 vừa qua. Kể từ đó, lộ trình di chuyển của nó không được công bố.

Ảnh từ Google Earth cho thấy tàu ngầm hạt nhân Ohio của Mỹ tại căn cứ Kings Bay

Ảnh từ Google Earth cho thấy tàu ngầm hạt nhân Ohio của Mỹ tại căn cứ Kings Bay

Tàu Leonov trang bị các thiết bị công nghệ cao để thu thập thông tin điện tử và các tín hiệu dưới nước. Ngoài ra, nó còn được vũ trang pháo 30mm và tên lửa phòng không.

Gần đây, tàu Leonov gây chú ý khi thực hiện chuyến thăm Havana, Cuba vào cuối tháng 1/2015, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Obama đang chủ động bình thường hóa quan hệ với Cuba.

Bên cạnh đó, theo Washington Free Beacon, tàu Leonov còn xuất hiện vào thời điểm Nga đang tăng cường các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược gần bờ biển Mỹ và đồng minh.

Hồi đầu tháng 9/2014, máy bay ném bom chiến lược của Nga tại biển Labrador, gần Canada được cho là diễn tập tấn công tên lửa hành trình vào Mỹ.

Chiến đấu cơ Nga ở bên ngoài vùng nhận dạng phòng không của Canada, tuy nhiên, vụ việc được cho là động thái khác thường vì khi đó đang diễn ra hội nghị cấp cao NATO.

Tên lửa hành trình phóng từ biển Labrador có thể vươn tới các mục tiêu tại Ottawa, New York, Washington, Chicago, và căn cứ hải quân Norfolk, Virginia.

Các quan chức Mỹ cho biết, chuyến bay của các máy bay ném bom Tu-95 có vẻ mới giảm bớt trong vài tuần gần đây.

Tàu Viktor Leonov neo tại cảng Havana, Cuba ngày 21/1/2015. Ảnh: AP

Tàu Viktor Leonov neo tại cảng Havana, Cuba ngày 21/1/2015.

Tuần trước, Trung tướng Vincent R. Stewart, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng - Thủy quân lục chiến Mỹ báo cáo với Quốc hội nước này rằng, Nga đang xây lựng lực lượng hạt nhân và tăng cường các hoạt động ngoài khu vực, bao gồm cả vùng biển Caribe.

Stewart nói:

Các lực lượng Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận và… có số lượng kỷ lục các hoạt động hải quân, không quân bên ngoài khu vực.

Chúng tôi cho rằng việc này sẽ tiếp diễn trong năm nay, với mức độ hoạt động lớn hơn ở vùng biển Caribe và Địa Trung Hải.

Đề cập tới vấn đề Moscow xây dựng lực lượng hạt nhân, Stewart cho hay:

Moscow đã đạt bước tiến đáng kể trong hiện đại hóa lực lượng hạt nhân và thông thường; cải thiện mức độ thành thạo trong huấn luyện, hoạt động phối hợp; thay đổi học thuyết quân sự để áp dụng phương pháp tác chiến mới, phát triển khả năng tấn công chính xác tầm xa.

Chúng tôi dự đoán các hoạt động quân sự của Nga sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2015.

Tháng 4/2014, Washington Free Beacon tiết lộ rằng, tàu Leonov, cùng với tàu kéo – hỗ trợ tàu ngầm Nikolay Chiker đã tiến hành nhiều hoạt động ngoài khơi Bờ Đông nước Mỹ.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã giảm nhẹ mức độ vấn đề khi nói rằng con tàu hiện diện bên ngoài lãnh hải Mỹ, gần Cuba.

Năm 2012, Hải quân Mỹ từng phát hiện tàu ngầm tấn công Akula của Nga gần Bờ Đông.

Theo Washington Free Beacon, khi có xung đột, các tàu ngầm Akula sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm và đánh chìm các tàu ngầm mang tên lửa của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại