Bảo vật quốc gia - Xe tăng 390 đang ở đâu?

Duy Cận - Dương Phạm |

(Soha.vn) - Xe tăng T-59 số hiệu 390 là chiếc xe đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 tạo nên biểu tượng chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Loạt bài về các vũ khí Bảo vật quốc gia:

ẢNH: Chiếc MiG-21 được Thủ tướng công nhận là Bảo vật quốc gia

Những hình ảnh mới nhất của Bảo vật quốc gia - Xe tăng 843

Xe tăng T-59 số hiệu 390 là loại xe tăng do Trung Quốc sản xuất dựa trên nguyên mẫu T-54A của Liên Xô, được viện trợ cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Từ năm 1971, xe thuộc biên chế Đại đội 4, Tiểu đoàn 171, Lữ đoàn xe tăng 203. Năm 1972, xe 390 được điều chuyển về Đại đội 4, Tiểu đoàn 512, Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2; năm 1973 hành quân vào Thừa Thiên Huế, chiến đấu giải phóng Tà Lương, A Lưới.

Từ ngày 25/3/1975, xe tăng 390 tham gia giải phóng Huế. Ngày 29/3, tham gia giải phóng thành phố Đà Nẵng và chốt giữ tại bán đảo Sơn Trà sau đó hành quân về Khánh Sơn theo đội hình Lữ đoàn. Tại đây, xe tăng 390 và các xe trong Đại đội 4 được điều về Tiểu đoàn 1 - Lữ đoàn 203 và cùng đơn vị hành quân đến Rừng Lỏ (gần Xuân Lộc) tiến công vào Sài Gòn - Gia Định.

Ngày 29/4/1975, xe tăng 390 tham gia tiến công căn cứ Nước Trong và đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng 390 đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập mở đường cho quân ta vào bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các của ông ta.

Năm 1979, xe tăng 390 tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Campuchia và bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1980, đóng quân tại địa bàn Lạng Giang và đến tháng 10 năm 1999 chiếc xe được điều về Bảo tàng Tăng thiết giáp.

Xe tăng T-59 số hiệu 390 đã đóng vai trò quan trọng trong thời khắc lịch sử quyết định của chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 1/10/2012, xe tăng T-59 mang số hiệu 390 cùng với 29 hiện vật khác đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là "Bảo vật quốc gia". Hiện tại, chiếc xe 390 thật đang được trưng bày tại bảo tàng Tăng thiết giáp còn chiếc xe khác cũng mang số hiệu 390 được trưng bày trong khuôn viên Dinh Độc Lập chỉ là một phiên bản cùng loại.

Dưới đây là một số hình ảnh về "Bảo vật quốc gia" đang được trưng bày tại Bảo tàng lực lượng Tăng thiết giáp:

Bảo vật quốc gia - Xe tăng 390 nhìn chính diện

"Bảo vật quốc gia" - Xe tăng 390 nhìn chính diện

Có thể thấy so với xe tăng 843 thì công tác bảo quản của xe 390 được làm rất tốt khi nước sơn trông rất mới

Có thể thấy so với xe tăng 843 thì công tác bảo quản của xe 390 tốt hơn khi nước sơn còn rất mới

Cụm đèm pha của xe

Cụm đèm pha của xe

Bánh chịu lực, bánh chuyển hướng và diềm chắn bùn

Bánh chịu lực, bánh chuyển hướng, dải xích và diềm chắn bùn

Kính tiềm vọng của lái xe

Kính tiềm vọng của lái xe

Những bậc thang thép trợ giúp chiến sĩ leo lên xe

Những bậc thang thép trợ giúp chiến sĩ leo lên xe

Cửa ra vào trên tháp pháo

Cửa ra vào trên tháp pháo

Hộp đựng dụng cụ

Hộp đựng dụng cụ

Cửa thoát nhiệt của động cơ

Cửa thoát nhiệt của động cơ

Khẩu trọng liên DShK 12,7mm được bọc kín

Khẩu trọng liên DShK 12,7mm được bọc kín

 

Một chiếc xe tăng T-54 tiến vào Dinh Độc Lập (Đây không phải xe 390)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại