Báo Trung Quốc lại cân đo sức mạnh ngầm của Việt Nam

Giới truyền thông TQ vừa đồng loạt đưa tin về buổi lễ đưa 2 tàu ngầm Kilo 184 và 185 vào biên chế của Hải quân Việt Nam.

Tờ quân giải phóng ND Trung Hoa cho rằng, buổi lễ thượng cờ cho 2 chiếc tàu ngầm Kilo 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa vào ngày 1/8 đã giúp cho lực lượng Hải quân Việt Nam có tới 4 chiếc tàu ngầm diesel hiện đại.
Cùng với việc đưa tin liên quan tới buổi lễ thượng cờ tàu ngầm Kilo của Việt Nam, tờ Chinamil còn cho rằng khi có đủ 6 chiếc tàu ngầm Kilo, hạm đội tàu ngầm của Việt Nam đủ sức đương đầu với 12 chiếc tàu ngầm cùng lớp mà nước này cũng mua từ Nga.
Nhưng báo nước này cho rằng so với lực lượng tàu ngầm hiện biên chế trong hạm đội Nam Hải thì không quá đáng ngại.
"Dẫu sao trong tương quan so sánh, chúng ta sẽ phải chịu những mất mát đáng kể nếu có xung đột", tờ quân giải phóng ND Trung Hoa lưu ý thêm khi nhắc tới những chiếc tàu ngầm của Việt Nam.
Trong khi đó tờ Chinamil thì cho rằng, những chiếc tàu ngầm chạy diesel như Kilo thực sự phù hợp khi hoạt động trên vùng Biển Đông.
Trang quân sự này phân tích, với một vùng biển "đóng" như biển Đông những chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ chạy êm và được trang bị hiện đại sẽ thuận lợi cho những cuộc tập kích chớp nhoáng để gây thiệt hại cho kẻ thù.
Không những vậy, được hiện đại hóa tàu ngầm Kilo thế hệ mới không chỉ tác chiến tốt trên các vùng biển nước nông mà còn thể hiện uy lực cả ở vùng nước sâu.
Rõ ràng với việc biên chế 4 chiếc tàu ngầm Kilo lực lượng Hải quân của Việt Nam sẽ được cải thiện sức mạnh đáng kể và trở thành một quốc gia có tiềm lực quốc phòng mạnh trong khu vực.
Hình ảnh buổi lễ đưa 2 tàu ngầm Kilo 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa vào biên chế của Lữ đoàn 189 Hải quân Việt Nam được báo chí TQ đưa tin lại.
"Với những chiếc "hố đen đại dương" khả năng tác chiến của Hải quân Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều và điều này sẽ khiến chúng ta phải thay đổi cục diện tác chiến tại khu vực này", tờ Chinamil kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại