Báo TQ ngang ngược khoe "triển khai Type 056 đối phó tàu ngầm VN"

Nhật Minh |

Trang mạng Sina Military Network (trụ sở tại Bắc Kinh) cho rằng, với 10-20 tàu hộ vệ Type 056, Hải quân Trung Quốc sẽ đủ khả năng kiểm soát Biển Đông.

Ngày 19/3 vừa qua, Trung Quốc đã hạ thủy tàu hộ vệ Type 056 thứ 25. Nhân sự kiện này, tờ Sina Military Network (trụ sở tại Bắc Kinh) đăng bài bình luận cho rằng, với 10-20 chiếc Type 056, Hải quân Trung Quốc (PLAN) sẽ đủ khả năng kiểm soát Biển Đông.

Đây là một phát ngôn ngang ngược mà Bắc Kinh đưa ra liên quan đến vấn đề Biển Đông, sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị công nhiên dùng các từ "sân" và "nhà" để nói về khu vực này, một động thái khiến dư luận quốc tế phẫn nộ.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nước này dự kiến sẽ đóng ít nhất 40 chiếc Type 056, với chi phí 8 tỷ USD. Một trong các mục đích là để đối phó với các tàu tác chiến cận bờ (LCS) mà Mỹ triển khai tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, theo tạp chí Diplomat (Nhật Bản), Hải quân Mỹ có kế hoạch vận hành 4 chiếc LCS từ căn cứ tại Singapore vào năm 2018.

Sina nhận định, đây sẽ là trở ngại lớn đối với Trung Quốc để giành quyền kiểm soát Biển Đông.

Tuy nhiên, đối phó với LCS không phải là tất cả ý đồ của Bắc Kinh khi đổ tiền cho dự án Type 056.

Tàu hộ vệ Tam Môn Hiệp (593) được đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc tháng 11/2014. Đây là tàu Type 056 kiểu mới tập trung vào khả năng tác chiến chống ngầm.

Tàu hộ vệ Tam Môn Hiệp (593) được đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc tháng 11/2014. Đây là tàu Type 056 kiểu mới tập trung vào khả năng tác chiến chống ngầm.

Theo Sina, Type 056 còn được sử dụng để "đối phó với 6 tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Việt Nam", hay tàu ngầm lớp Chang Bogo (do Hàn Quốc chế tạo) mà Hải quân Philippines có thể trang bị.

Sina huênh hoang rằng, Type 056 là một phương tiện hoàn hảo để từ đó mở rộng khả năng tác chiến chống ngầm của Hải quân Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã thử rất nhiều phương án khác nhau để cải thiện khả năng phòng không và chống ngầm của hải quân nước này.

Thiết bị thủy âm kéo tần số thấp H/SJG-206 đã được lắp đặt trên các tàu chiến hiện đại của Trung Quốc như Type 054A, 052C, 052D.

Nhưng theo Sina, Type 056 với kích cỡ nhỏ hơn sẽ phù hợp hơn để đối phó với tàu ngầm trong khu vực có nhiều vùng nước nông như Biển Đông.

Cuối năm ngoái, Trung Quốc bắt đầu đưa vào biên chế phiên bản săn ngầm của Type 056 (được lắp đăt thiết bị thủy âm kéo có khả năng tìm kiếm, phát hiện tàu ngầm).

Tạp chí Diplomat nhận định, trước đây, khả năng tác chiến chống ngầm được coi là "gót chân Achilles" của Hải quân Trung Quốc.

Tuy nhiên, thời gian qua, để phục vụ tham vọng bành trướng trên biển, Trung Quốc đã tích cực đầu tư cho khả năng tác chiến chống ngầm và Type 056 là một bước đi mới trong kế hoạch này.

Việc được trang bị thiết bị thủy âm mới được cho là sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng tìm kiếm, phát hiện tàu ngầm của Type 056, biến nó thành một công cụ săn ngầm nguy hiểm.

Ngang nhiên đưa thông tin phát triển Type 056 "đối phó với tàu ngầm Việt Nam", TQ lại định đánh lạc hướng dư luận về vấn đề an ninh Biển Đông, dù Việt Nam đã nhiều lần khẳng định mua tàu ngầm Kilo chỉ để bảo vệ chủ quyền, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại