“Át chủ bài” chống tàu chiến của Không quân Nhật Bản

Theo Kiến Thức |

Trong 3 chiến đấu cơ chủ lực của Nhật Bản, duy nhất tiêm kích Mitsubishi F-2 là có khả năng mang vũ khí chính xác cao tấn công mục tiêu trên mặt biển.

Tiêm kích đa năng Mitsubishi F-2 do Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) và Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) hợp tác sản xuất. Trong giai đoạn 1995-2011, có khoảng 98 chiếc F-2 được sản xuất (đơn giá 127 triệu USD) và trang bị cho Quân Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF).

Mitsubishi F-2 được thiết kế dựa trên biến thể tiêm kích F-16 Block 40 do Lockheed Martin chế tạo. Vì vậy, kiểu dáng của F-2 gần như tương đồng hoàn toàn với F-16.

Tuy nhiên, trong thiết kế khung thân F-2 có những điểm khác biệt về kích thước và vật liệu chế tạo so với F-16. Diện tích cánh của F-2 lớn hơn 25%, mũi dài hơn và to hơn, cánh đuôi lớn hơn, cửa hút không khí lớn hơn và sử dụng vật liệu composite trong chế tạo giúp giảm trọng lượng, tín hiệu phản xạ sóng radar.

F-2 được thiết kế với công nghệ điện tử, hỏa lực tiên tiến, mạnh mẽ cho phép đảm nhiệm các nhiệm vụ tấn công tiêu diệt mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên mặt biển với độ chính xác cao.

F-2 được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy General Electric F110-GE-129 cho phép đạt tốc độ tối đa 2.469km/h, trần bay 18.000m, tầm bay 834km (với nhiệm vụ chống mục tiêu trên biển).

F-2 trang bị hệ thống radar mạng pha quét điện tử chủ động J/APG-1 tiên tiến cho phép theo dõi mục tiêu ở tầm xa, nhiều mục tiêu cùng lúc và dẫn tên lửa tấn công đồng thời vài mục tiêu.

F-2 được trang bị một pháo 6 nòng cỡ 20mm JM61A1 ở trong thân dùng cho không chiến tầm gần và các giá treo trên thân, cánh mang hơn 8 tấn vũ khí (tên lửa đối không, tên lửa chống tàu, bom). Trong ảnh là tiêm kích F-2 mang tên lửa không đối không tầm ngắn AAM-3 (tầm bắn 13km) ở đầu mút cánh và tên lửa tầm trung AAM-4 (tầm bắn 100-120km) ở giá treo trong cánh.

Trong tác chiến chống mục tiêu mặt nước, F-2 có thể mang được 4 tên lửa chống tàu ASM-1 (tầm bắn 50km) hoặc ASM-2 (tầm bắn 170km). Trong ảnh là tiêm kích F-2 mang 4 tên lửa chống tàu trong nhiệm vụ chống mục tiêu trên biển.

Mitsubishi đang thử nghiệm tên lửa hành trình chống tàu tốc độ cao ASM-3 (trong ảnh) có tầm bắn tới 200km để trang bị cho F-2.

Theo tờ Want Daily, trong một cuộc chiến tranh tiềm năng với Trung Quốc, JASDF có thể dùng F-2 tấn công tiêu diệt tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc. Và tên lửa chống tàu ASM-1/2 là những “cây thương” sẽ chịu trách nhiệm chọc thủng thân tàu Liêu Ninh.

Tiết lộ "thầy” huấn luyện tàu sân bay cho Trung Quốc

Việc Trung Quốc có thể đưa vào vận hành tàu sân bay Liêu Ninh thuận lợi nhờ một phần vào sự huấn luyện của những “người thầy” tới từ Brazil.

Khám phá tên lửa phòng thủ bờ biển YJ-62 của Trung Quốc

Nhiều đơn vị phòng thủ bờ biển của Trung Quốc được trang bị hệ thống tên lửa hành trình chống tàu YJ-62.

“Trung Quốc gây căng thẳng Đông Á, nhưng nhằm vào Biển Đông”

Tạp chí "Thời đại" Mỹ đã góp phần vạch trần bộ mặt thật tham vọng biến biển Đông thành "ao nhà" của Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại