[ẢNH] Soi vũ khí trên siêu tàu hộ tống thế hệ mới của Nga

Ly Vy |

Trong khuôn khổ triển lãm IMDS-2015 diễn ra tại St. Petersburg, Nga đã lần đầu tiên giới thiệu mô hình tàu hộ tống thuộc đề án 20386 thế hệ mới.

Được phát triển từ tàu hộ tống thuộc đề án 20380 lớp Tiger nhưng mẫu tàu hộ tống thuộc đề án 20386 lại có hình dạng khác xa so với các phiên bản trước đó của tàu lớp Tiger.

Theo đó, con tàu có 1 khối thượng tầng lớn và loại bỏ nhà chứa trực thăng như ở các tàu thuộc đề án 20380 và 20385.

Tháp radar đồ sộ ở thiết kế cũ cũng bị loại bỏ, thay vào đó là cột đèn tín hiệu nhỏ và các loại radar sẽ được lắp ngay vào phần thượng tầng.

Tương tự như các tàu trước, thiết kế mới này cũng có tính tàng hình và tính năng này càng được tối ưu hóa nhờ việc bố trí các loại vũ khí vào bên trong tàu.

Vị trí lắp đặt pháo được đặt sát thượng tầng, kiểu thiết kế này có vẻ làm đồng bộ độ bộc lộ radar của cả pháo chính và thượng tầng.

Hiện vẫn chưa có thông số kỹ thuật chi tiết của loại tàu này nhưng thông qua một số hình ảnh giới thiệu tại IMDS-2015, ta có thể điểm sơ qua một số loại vũ khí được trang bị trên tàu.

Đầu tiên là 1 pháo hạm A-190E cỡ nòng 100mm, đây cũng là loại pháo được trang bị trên các thế hệ tàu lớp Tiger trước đó.

Tuy nhiên, ở đề án 20386 thì pháo A-190E đã được thiết kế lại nhằm tăng thêm tính tàng hình.

Pháo hạm A-190E cỡ nòng 100mm trên tàu hộ tống thuộc đề án 20386.

Pháo hạm A-190E cỡ nòng 100mm trên tàu hộ tống thuộc đề án 20386.

- Ngoài ra, phía trước pháo hạm A-190E là 16 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không (có thể là hệ thống Redut).

Vị trí lắp đặt hệ thống tên lửa phòng không.

Vị trí lắp đặt hệ thống tên lửa phòng không.

- 2x4 ống phóng tên lửa chống hạm Uran bố trí ở khoảng giữa phần thượng tầng và ống khói.

Vị trí lắp đặt hệ thống tên lửa chống hạm Uran.

Vị trí lắp đặt hệ thống tên lửa chống hạm Uran.

- Hệ thống phòng thủ tầm cực gần trên tàu bao gồm 2 pháo hạm AK-630M được thiết kế tàng hình đặt phía sau 2 ống khói.

Vị trí lắp đặt 2 pháo AK-630M.

Vị trí lắp đặt 2 pháo AK-630M.

- Hệ thống chống ngầm bao gồm 2x4 ống phóng ngư lôi (có thể là loại Paket) đặt bên trong thân tàu.

Vị trí lắp đặt các ống phóng ngư lôi.

Vị trí lắp đặt các ống phóng ngư lôi.

- Trên tàu có sàn đáp cho trực thăng săn ngầm Ka-27, tuy nhiên không có hangar nổi như các tàu lớp Tiger trước mà trực thăng sẽ được đưa xuống hầm chứa bên dưới sàn đáp nhờ hệ thống nâng hạ.

Đây cũng là đặc điểm mới và cực kỳ ưu việt của thế hệ tàu mới này, phần khoảng trống bên dưới sàn đáp trực thăng sẽ đồng thời là nơi chứa máy bay, hệ thống phao thủy âm kéo dây Vinietka-EM, 2 xuồng máy cao tốc và đặc biệt là 2 container của hệ thống tên lửa Klub-K.

Vị trí phóng cho tên lửa Klub-K cũng là nơi nâng hạ trực thăng lên và xuống hầm chứa, nhờ 1 hệ thống cẩu mà trực thăng hoặc container Klub-K được vận chuyển đến sàn nâng.

Hình ảnh mô phỏng nơi lưu giữ trực thăng, hệ thống Klub-K, 2 xuồng máy cùng hệ thống phao thủy âm kéo dây của tàu hộ tống thuộc đề án 20386.

Hình ảnh mô phỏng nơi lưu giữ trực thăng, hệ thống Klub-K, 2 xuồng máy cùng hệ thống phao thủy âm kéo dây của tàu hộ tống thuộc đề án 20386.

Hình ảnh mô phỏng quá trình hoạt động của hệ thống Klub-K trên tàu hộ tống thuộc đề án 20386. Trong 2 container sẽ có 1 container chứa ống phóng tên lửa và 1 container chứa các thiết bị điều khiển, vận hành.

Hình ảnh mô phỏng quá trình hoạt động của hệ thống Klub-K trên tàu hộ tống thuộc đề án 20386.

Trong 2 container sẽ có 1 container chứa ống phóng tên lửa và 1 container chứa các thiết bị điều khiển, vận hành.

Ngoài ra, trên thế hệ tàu mới này còn được trang bị máy bay không người lái cùng thiết bị lặn không người lái.

Ngoài ra, trên thế hệ tàu mới này còn được trang bị máy bay không người lái cùng thiết bị lặn không người lái.

Dự kiến ngay trong năm 2015, Hải quân Nga sẽ khởi đóng chiếc tàu hộ tống đầu tiên thuộc đề án 20386.

Trong tương lai, đây sẽ là loại tàu hộ tống hiện đại và uy lực nhất của hải quân nước này cũng như trên thế giới.

Một số hình ảnh về mô hình tàu hộ tống thuộc đề án 20386 trưng bày tại IMDS-2015:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại