[VIDEO] Tập đoàn súng trường AK gây bất ngờ với xuồng tấn công

Nhật Minh |

Các mẫu xuồng tấn công cao tốc của tập đoàn Kalashnikov Concern được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại và có thể triển khai trực tiếp máy bay không người lái.

RT ngày 4/7 đưa tin, Tập đoàn Kalashnikov Concern đã lần đầu tiên giới thiệu loạt xuồng tấn công tại Triển lãm hàng hải quốc tế (IMDS 2015) tổ chức ở St.Petersburg, cho phép khách tham quan lên xuồng để quan sát tường tận.

Loạt xuồng tấn công gồm các mẫu: xuồng đổ bộ tấn công BK-10, xuồng hỗ trợ tấn công BK-9 và xuồng tấn công đa nhiệm BK-16.

Các nhân viên của Kalashnikov thậm chí còn cho phép khách tham quan cầm thử những khẩu súng máy mới lắp đặt trên xuồng.

Những chiếc xuồng này còn được trang bị và có thể triển khai trực tiếp các phương tiện bay không người lái.

Xuồng tấn công BK-10 mang theo UAV biểu diễn tại Diễn đàn kỹ thuật-quân sự Army 2015.

Xuồng tấn công BK-10 mang theo UAV

Triển lãm IMDS diễn ra từ ngày 1/7-5/7, với hơn 30 mẫu tàu chiến Nga được giới thiệu tới công chúng.

"Lần đầu tiên tập đoàn Kalashnikov giới thiệu loạt xuồng đổ bộ đa nhiệm với những hệ thống vũ khí hiện đại, cũng như những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV)" - Công ty Kalashnikov thông báo.

Kalashnikov giới thiệu các mẫu xuồng tấn công tại triển lãm IMDS 2015

BK-16 là xuồng đổ bộ tấn công đa nhiệm với module chiến đấu điều khiển từ xa và trang bị máy bay trinh sát không người lái hạng nhẹ. Nó được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ đổ bộ bờ biển hoặc hỗ trợ tấn công.

Xuồng đổ bộ tấn công BK-10 được thiết kế để vận chuyển các toán lính đổ bộ và có thể thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ bờ biển, hỗ trợ hỏa lực.

Còn BK-9 là xuồng hỗ trợ tấn công với kích cỡ nhỏ hơn, được trang bị lớp giáp để tăng khả năng bảo vệ cho đội quân đổ bộ.

Cả 3 mẫu xuồng này có thể đạt tới tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ và tốc độ hành trình 20 hải lý/giờ.

Tháng 5 vừa qua, Tập đoàn Kalashnikov đã giới thiệu các mẫu UAV và xuồng đổ bộ tại Triển lãm an ninh ISSE 2015 ở Moscow, sau khi tuyên bố mua 51% cổ phần Tập đoàn ZALA Aero Group (hãng sản xuất UAV) và Rybinsk Shipyard (một công ty đóng tàu) hồi tháng 2.

Kalashnikov có kế hoạch đầu tư 700-800 triệu rúp vào 2 doanh nghiệp này và dự kiến có thể thu hồi số vốn đầu tư trong vòng 3 năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại