Thiếu động cơ Ukraine, Nga "bán tháo" 2 chiến hạm cho Ấn Độ

PVD |

Nga dự kiến sẽ chuyển giao cho Ấn Độ 2 tàu khinh hạm Project 11356 do không có động cơ tuabin khí của Ukraine.

Hai khinh hạm thứ tư và thứ năm thuộc Project 11356 được nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad chế tạo cho Hải quân Nga, có thể sẽ được chuyển cho Ấn Độ. Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hôm 3/7.

Theo nguồn tin này, động thái trên của Nga sẽ làm cho cả hai con tàu có thể được trang bị các động cơ tua bin khí của Ukraine sản xuất mà trước đó đã được đặt hàng nhưng hiện nay Kiev đã từ chối cung cấp kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến mà Ukraine cho rằng có "bàn tay" của Nga.

"Chúng tôi đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng với hai khinh hạm Project 11356 thứ tư và thứ năm (trước đó được đặt tên là Đô đốc Butakov và Đô đốc Istomin)", nguồn tin nói.

"Có khả năng cao chúng sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ. Nếu điều này được thực hiện, hai con tàu có thể thay đổi quyền sở hữu khách hàng cuối cùng và sẽ nhận được các động cơ tuabin khí từ Ukraine".

Theo trích dẫn của phóng viên Lenta.ru, quân đội Nga sẽ giải quyết số phận của hai khinh hạm 11356 thứ tư và thứ năm.

Thieu dong co Ukraina, Nga ban thao 2-chien ham cho An Do
Hải quân Ấn Độ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu Nga bán lại 2 tàu khu trục Project 11356 bởi phiên bản tàu chiến đóng cho Hải quân Nga luôn tốt hơn, mạnh hơn và hiện đại hơn phiên bản xuất khẩu. Ngoài ra, Ấn Độ sẽ chỉ cần "chồng tiền" là có ngay 2 chiến hạm đã gần hoàn thiện.

Theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm một số khinh hạm thuộc Project 11356 để mở rộng khả năng tác chiến, các tàu khu trục này đã nhận được những lời khen ngợi là một tàu chiến thành công với những khả năng quân sự tốt, và hai bên đang đàm phán đề Hải quân Ấn Độ có thể mua thêm 3 tàu cùng loại như một thỏa thuận phụ trong hợp đồng bán 6 tàu đã cung cấp trước đó.

Tổng Giám đốc kinh doanh của Hiệp hội Đóng tàu Quốc gia (USC) Nga, ông Anatoly Shlemov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Lenta.ru rằng, 3 khinh hạm Project 11356 đầu tiên sẽ được cung cấp Hải quân Nga theo đúng theo thời hạn, số phận hai con tàu còn lại trong dự án này đang được quyết định với sự tham vấn của Hải quân Nga.

Ông này cũng nhấn mạnh rằng việc hợp tác kỹ thuật quân sự với Ukraine bị đổ bể sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất các tàu khu trục mới thuộc Project 22350 mà dự kiến sẽ được hoàn tất chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2021.

Hôm 1/7, Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết bên lề triển lãm hải quân quốc tế IMDS-2015 ở Saint Petersburg rằng, Hải quân Nga sẽ dừng sản xuất lớp khinh hạm Project 11356 ở con số 3 chiếc đầu tiên và chuyển sang đóng dự án tàu tên lửa Project 22800 có kích cỡ nhỏ hơn để thay thế.

Nếu không có gì thay đổi, Hải quân Nga sẽ mua tổng cộng 18 tàu Project 22800 và bắt đầu khởi đóng vào năm 2016.

Khinh hạm Project 11356 dành cho Hải quân Nga có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.850 tấn; chiều dài 124,8 m; rộng 15,2 m; mớn nước 4,2 m.

Thủy thủ đoàn gồm khoảng 220 người, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, tầm hoạt động 4.000 hải lý (7.200 km) và mang theo được 1 trực thăng săn ngầm Ka-28 hoặc 1 trực thăng cảnh báo sớm Ka-31.

Project 11356 được trang bị hệ thống vũ khí vô cùng hiện đại. Vũ khí đối hạm của tàu là 8 tên lửa 3M55 Onyx hoặc 3M54 Klub-N và 8 tên lửa-ngư lôi chống ngầm 91RE1 (thuộc họ Kaliber-NK).

Về vũ khí đối không, tàu được trang bị 1 tổ hợp tên lửa đối không tầm trung Shtil-1 với 36 quả tên lửa 9M317ME (phiên bản nâng cấp của đạn tên lửa dùng trong tổ hợp phòng không Buk) đặt trong các ống phóng thẳng đứng; 1 tổ hợp tên lửa phòng không Igla với 8 đạn tên lửa; 2 tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Kortik hoặc Palash.

Ngoài ra, chiến hạm còn được trang bị 1 pháo hạm 100 mm A-190; 1 tổ hợp rocket chống ngầm RBU-6000 (RPK-8) với 48 đạn 90R hoặc RGB-60; 2 tổ hợp ngư lôi DTA-53-956 với 2 ống phóng/tổ hợp sử dụng ngư lôi SET-65 hoặc 53-65K.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại