Ấn Độ tăng tốc sản xuất 16 tiêm kích "Tejas" để thay thế MiG-21

Đào Cảnh |

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn từ Tập đoàn sản xuất máy bay Hindustan Aeronautics cho biết Ấn Độ dự kiến hàng năm sản xuất 16 máy bay tiêm kích đa năng hạng nhẹ Tejas.

Chiếc máy bay đầu tiên trong số đó đã được chuyển giao cho quân đội vào cuối tuần qua.

"Chúng tôi sẽ sản xuất 6 máy bay chiến đấu trong các năm tiếp theo, sau đó tăng số lượng lên 8 và cuối cùng lên đến 16 chiếc máy bay mỗi năm”, Chủ tịch tập đoàn Hindustan Aeronautics, ông Tyagi cho biết.

Cũng theo ông Tyagi, Ấn Độ đã đã sản xuất được 60% các bộ phận cho máy bay chiến đấu Tejas đầu tiên.

Việc chế tạo loại máy bay này bắt đầu vào năm 1983 với chi phí hơn 140 tỷ rupee (tương đương 2 tỷ USD).

Tejas bắt đầu bay thử nghiệm vào tháng 12/2013 và hoàn thành thử nghiệm sau 1 năm, tuy nhiên, theo dự kiến đến cuối năm 2015 chúng mới được xuất xưởng.

Dự kiến phi đội máy bay Tejas đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay và Phi đội thứ hai sẽ đi vào hoạt động vào năm 2017. Ấn Độ sản xuất máy bay chiến đấu Tejas hạng nhẹ để thay thế loại máy bay MiG-21 đã lỗi thời.

Tháng 12/2014, Không quân Ấn Độ đã đặt hàng 40 chiếc Tejas trong đó 20 chiếc đầu tiên sẽ được hoàn thành vào năm 2017-2018. Nhu cầu của lực lượng Không quân Ấn Độ đối với loại máy bay này ước tính lên đến hơn 200 chiếc.

Máy bay Tejas do Tập đoàn Hindustan Aeronautics và Tổ chức Nghiên cứu và phát triển Quốc phòng (DRDO) hợp tác sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại