Máy bay Tejas "thành phẩm" hoàn thành chuyến bay đầu tiên

Chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas xuất xưởng từ dây chuyền sản xuất hàng loạt đã hoàn thành chuyến bay đánh giá chất lượng đầu tiên.

Theo thông tin trên tạp chí Janes, chuyến bay thử trên được thực hiện hôm 30/9 tại Bangalore và kéo dài trong 25 phút. Tuy nhiên, tới tận thời điểm hiện tại, thông tin về chuyến bay của dòng chiến đầu cơ tương lai do Ấn Độ tự phát triển mới được tiết lộ. Dự kiến, Không quân Ấn Độ sẽ cho Tejas thực hành thêm 4 chuyến bay thử nữa rồi mới quyết định cho phép hãng chế tạo Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sản xuất hàng loạt dòng máy bay chiến đấu nội địa này.

Xem tiêm kích nội địa Tejas của Ấn Độ phô diễn sức mạnh Xem tiêm kích nội địa Tejas của Ấn Độ phô diễn sức mạnh

(Soha.vn) - Không quân Ấn Độ vừa hoàn tất cuộc thử nghiệm bay lần đầu tiên đối với phiên bản mới nhất của tiêm kích cơ hạng nhẹ LCA Tejas do nước này nghiên cứu chế tạo.

Chiếc Tejas bay đánh giá chất lượng nói trên vẫn dùng động cơ phản lực F404-GE-IN20 của hãng General Electric. Tuy được tuyên bố là thành công, nhưng trong chuyến bay thử đầu tiên, các chuyên gia Ấn Độ cũng phát hiện một số vấn đề trên chiếc Tejas, trong đó có một số trục trặc cần được khắc phục để đảm bảo an toàn như việc thay đổi lại cấu trúc của cabin lái.

Ngoài ra, máy bay Tejas cũng cần sửa đổi lại hệ thống ghế phóng thoát hiểm cho phi công và cơ cấu mở kính khoang lái khi phi công nhảy dù. Trong quá trình thử nghiệm Tejas đã ghi nhận trường hợp chân của phi công va chạm với thành khoang lái khi nhảy dù thoát hiểm khỏi máy bay. Cuối cùng, toàn bộ hệ thống điện trên máy bay cũng cần thiết kế lại để phù hợp với những sửa đổi trên và giảm trọng lượng của máy bay xuống khoảng 400 - 450 kg.

Nếu được sản xuất hàng loạt, HAL đảm bảo tiến độ cung cấp 8 máy bay Tejas/năm từ năm 2016 và con số này sẽ nâng lên 16 máy bay/năm từ năm 2017. Không quân Ấn Độ đã đặt mua 40 máy bay Tejas mới và hợp đồng sẽ hoàn thành vào năm 2020. Ngoài ra, HAL đang có 16 nguyên mẫu máy bay Tejas để thử nghiệm chất lượng. Theo kế hoạch, Tejas sẽ chính thức hoạt động trong biên chế Không quân Ấn Độ trong giai đoạn 2017 - 2018.

Tejas được Ấn Độ phát triển với tham vọng thay thế các đơn vị máy bay đánh chặn MiG-21 cũ do Liên xô sản xuất. Với nhiều lý do khác nhau, quá trình phát triển Tejas đã kéo dài tới 20 năm. Từ thông tin công khai, Tejas có khả năng đạt tốc độ bay tới 1.900 km/giờ và tầm hoạt động khoảng 2.000 km. Vũ khí của dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ này là pháo hàng không 23 mm và tên lửa trang bị trên 8 móc treo vũ khí ở dưới thân và cánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại