Ấn Độ phá dỡ tàu sân bay đầu tiên

Long Hải |

Ấn Độ phá dỡ tàu sân bay đầu tiên và là một trong các con tàu nổi tiếng nhất của Hải quân nước này. Con tàu INS Vikrant đã được đưa đến sân của xưởng phá tàu Powder Bunder ở Mumbai vào thứ Sáu 21.11 để được tháo dỡ.

Theo dự kiến 200 công nhân của xưởng phá tàu Powder Bunder sẽ mất từ 7 đến 8 tháng để tháo dỡ con tàu sân bay dài 213 m và nặng 15.700 tấn này.

INS Vikrant ban đầu được chế tạo dưới tên HMS Hercules cho Hải quân Hoàng gia Anh trong Thế chiến II, nhưng chưa bao giờ được sử dụng. Ấn Độ mua tàu sân bay chưa hoàn thiện vào năm 1957, hoàn thành xây dựng và triển khai con tàu trong cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan vào năm 1971.

INS Vikrant đóng một vai trò quan trọng trong việc phong tỏa hải quân Pakistan, giúp đỡ phong trào đấu tranh của người Bengal ở phía đông tách khỏi Pakistan và thành lập Cộng hòa nhân dân Bangladesh.

Từ năm 1997 đến năm 2012, INS Vikrant được bảo tồn như một tàu bảo tàng ở Mumbai cho đến khi bị thu hồi trong năm 2012 vì lo ngại vấn đề an toàn. Tổ chức thương mại IB ở Mumbai đã mua Vikrant trong một cuộc đấu giá trực tuyến vào tháng 1.2014, và từ đó đã chuẩn bị cho việc huỷ bỏ nó.

Tên "INS Vikrant" đã được Ấn Độ sử dụng lại để đặt cho tàu sân bay nội địa đầu tiên hạ thủy vào tháng 8/2013.

Xem video Ấn Độ phá dỡ tàu sân bay đầu tiên:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại