Vì Ấn Độ, Nga có thể "quay lưng" với Trung Quốc

Tuân Việt - Ngọc Linh |

Theo tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (trụ sở tại Canada), Nga đã gạt đi khả năng bán cho Trung Quốc hệ thống radar để trang bị cho các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm Chengdu J-20.

Hiện Trung Quốc đang thử nghiệm radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA) Type 1475 (được thiết kế cho tiêm kích vẫn đang trong quá trình phát triển J-20) trên mũi của một chiếc máy bay chở khách Tu-204.

Trung Quốc thử nghiệm radar Type 1475 trên mũi chiếc Tu-204.

Trung Quốc thử nghiệm radar Type 1475 trên mũi chiếc Tu-204.

Theo Yuri Guskov, tổng công trình sư của Phazotron - một trong những Công ty phát triển radar quân sự lớn nhất của Nga, Moscow đang phát triển loại radar AESA thế hệ mới mang tên Zhuk-AE để trang bị các bay tiêm kích tàng hình thế hệ năm PAK FA (thường được gọi là T-50) với tiến độ nhanh hơn nhiều so với quá trình phát triển radar của Trung Quốc.

Guskov cho biết, trong khi các radar Zhuk-AE đã sẵn sàng để thử nghiệm với máy bay chiến đấu Tejas được công ty Hindustan Aeronautics Limited phát triển cho Không quân Ấn Độ , một phiên bản hải quân của radar này đã được thiết kế trước đó và đã được thử nghiệm trên tàu chiến ở vùng biển ngoài khơi vùng Viễn Đông.

Hệ thống radar Zhuk-AE.

Hệ thống radar Zhuk-AE.

Guskov cũng cho biết rằng sự phát triển của các hệ thống radar Zhuk sẽ được hoàn thành vào năm tới. Tuy nhiên, ông nói rằng Nga sẽ không cung cấp hệ thống radar mới cho Trung Quốc vì có sự tham gia của Ấn Độ trong việc phát triển các radar này.

Hiện nay, Trung Quốc đang sẵn sàng để có được những radar hiện đại Irbis-E của Nga và nhiều khả năng Moscow sẽ bán các máy bay chiến đấu Su-35 cho Bắc Kinh. Tất cả 20 radar Irbis-E hiện tại đang được sử dụng trên các máy bay chiến đấu Su-35S của Không quân Nga .

Radar Zhuk-AE trang bị cho tiêm kích MiG-35.

Radar Zhuk-AE trang bị cho tiêm kích MiG-35.

Zhuk-AE là hệ thống radar quét mạng pha điện tử chủ động do Công ty Phazotron phát triển, sử dụng 4 kênh module thu phát tín hiệu với công suất 5W mỗi kênh.

Radar Zhuk-AE có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không ở cự ly 130km với diện tích phản xạ hiệu dụng 5m2, với các mục tiêu cỡ tàu khu trục tầm phát hiện của radar lên tới 200km. Hệ thống radar này có khả năng phát hiện các mục tiêu phía sau là 50km và theo dõi 30 mục tiêu cùng lúc.

Radar Zhuk-AE tại triển lãm MAKS2007.

Radar Zhuk-AE tại triển lãm MAKS2007.

Ngoài ra, Zhuk-AE còn có khả năng lập bản đồ địa hình, theo dõi trong khi đang quét, dẫn hướng đồng thời cho 6 tên lửa tấn công mục tiêu và có khả năng giám sát không đối không, đối đất, đối hải cùng lúc.

Hệ thống radar thế hệ mới Zhuk-AE hiện cũng đang được trang bị trên các máy bay chiến đấu MiG-35.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại