10 sĩ quan Hải quân Việt Nam sang Australia dự khóa học “Bảo toàn sức sống tàu chiến”

Lê Quang Vinh |

Từ ngày 8 - 21.11.2014, 10 sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia khóa học “Bảo toàn sức sống tàu chiến” (dành riêng cho Việt Nam) tại căn cứ Hải quân Hoàng gia Australia Cerberus, bang Victoria (Australia).

Khoá học này nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Quốc phòng Australia - Việt Nam, được tiến hành từ năm 1999 và đang ngày càng mở rộng, gồm các hoạt động như các khóa đào tạo Quân binh chủng hỗn hợp, đào tạo Quân binh chủng chuyên biệt, đào tạo tiếng Anh, Học bổng Thạc sĩ, các khóa Kỹ năng chỉ huy cho sĩ quan sơ, trung và cao cấp cũng như các khóa dài 1 năm tại Trung tâm đào tạo Chiến lược Quốc phòng AustraliaTrường Chỉ huy Tham mưu Australia.

Bảo toàn sức sống tàu chiến” là một trong những khóa học thuộc nhóm đào tạo quân binh chủng chuyên biệt và rất độc đáo, vì nội dung khóa học này được xây dựng dựa trên các yêu cầu đặc thù cho an ninh biển của Việt Nam. Từ khi được bắt đầu vào năm 2005, khóa học đã rất thành công và hằng năm đều có 10 học viên Hải quân Việt Nam tham dự khóa học này tại Australia.

“Bảo toàn sức sống tàu chiến” là một khóa học khó, đòi hỏi học viên nỗ lực rất nhiều, nhưng các học viên Hải quân Việt Nam tham dự khóa học này đều nhận xét rằng, đây là một khóa học thú vị và bổ ích.

Tại Hà Nội, trong buổi tiễn đoàn sĩ quan Hải quân Việt Nam sang Australia dự khoá học này, Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman đã chúc các học viên mọi điều tốt đẹp nhất trong khóa học, đồng thời ông cũng khuyến khích các học viên tận dụng thời gian rảnh để khám phá thành phố Melbourne xinh đẹp, nhất là vào thời gian này trong năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại