Khám phá sức mạnh chiến hạm Campuchia đang tập trận cùng Hải quân Mỹ

Bạch Dương |

Từ ngày 27/10, Campuchia và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày mang tên CARAT 2014 tại căn cứ hải quân Ream ở thành phố Sihanoukville.

Tham gia cuộc tập trận CARAT 2014 có tàu khu trục USS Mustin (DDG-89), 2 trực thăng MH-60R Seahawk của Mỹ cùng 2 tàu tuần tra lớp Stenka mang số hiệu 1131 và 1134 của Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Tàu tuần tra cao tốc lớp Stenka Dự án 205P là biến thể chống ngầm của tàu tên lửa cao tốc lớp Osa Dự án 205. Có tổng cộng 5 chiếc Stenka được Liên Xô chế tạo và viện trợ cho Campuchia trong giai đoạn 1985 - 1987.

Một điều rất đáng chú ý: cái tên Stenka là định danh của NATO, còn Liên Xô lại gọi loại tàu tuần tra này là Tarantul (không nên nhầm lẫn với tàu hộ vệ tên lửa Tarantul).

Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu tuần tra cao tốc lớp Stenka: lượng giãn nước tiêu chuẩn 172 tấn, toàn tải 245 tấn; dài 37,5 m; rộng 7,64 m; mớn nước 3,8 m. Tàu được trang bị 3 động cơ diesel M504 B2 công suất 12.500 mã lực cho tốc độ tối đa 38 hải lý/h; tầm hoạt động 500 hải lý khi chạy với tốc độ 35 hải lý/h; thủy thủ đoàn 32 - 34 người. Trong ảnh: tàu tuần tra lớp Stenka của Ukraine.

Hệ thống điện tử của tàu gồm radar MR-102 "Pot Drum" và sonar tần số cao MG-345 "Bronza". Vũ khí trang bị gồm 2 pháo phòng không AK-230 30 mm 2 nòng; 1 súng máy hạng nặng 12,7 mm; 4 ống phóng ngư lôi 400 mm và 12 bom chìm chống ngầm với 2 giá phóng. Trong ảnh: tàu tuần tra lớp Stenka của Azerbaijan.

Hiện nay ngoài Campuchia, các tàu tuần tra cao tốc lớp Stenka còn có mặt trong biên chế Hải quân Nga (19 tàu), Azerbaijan (5 tàu), Ukraine (10 tàu) và Cuba (4 tàu). Trong ảnh: một chiếc tàu tuần tra lớp Stenka của Hải quân Liên Xô, ảnh chụp tại Biển Đen năm 1977.

Đây là cuộc tập trận được đánh giá có quy mô rất lớn đối với Hải quân Hoàng gia Campuchia vì hiện tại họ chỉ có trong biên chế 4 tàu tuần tiễu lớp Stenka và 5 tàu lớp Schmel. Trong ảnh: trực thăng MH-60 xuất phát từ tàu USS Mustin tham gia hoạt động diễn tập cứu hộ với tàu tấn công nhanh Stenka số hiệu 1134.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại