Quân đội Syria bao vây phe thánh chiến, chiếm thêm cứ địa ở Aleppo

Nguyễn Thuận |

Ngày 18.01.2018, quân đội Syria chủ công là lữ đoàn 124 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với quân tình nguyện Iran giải phóng làng Qaytal khỏi sự chiếm đóng của Hayat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, al-Qaeda Syria) trên vùng nông thôn phía đông nam căn cứ sân bay Abu al-Duhur phía đông Idlib.

Các đơn vị quân đội Syria, mặc dù tiến công rất chậm vì nhiều nguyên nhân, đã hình thành thế bao vây các nhóm chiến binh Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và IS trên vùng nông thôn phía đông Idlib và đông bắc Hama.

Nhưng thời tiết trên vùng nông thôn miền nam Idlib đang rất xấu do có bão lớn, tầm nhìn thấp. Quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn Tiger buộc phải dừng mọi hoạt động chiến đấu tấn công, chuyển hoàn toàn sang phòng ngự tại chỗ để tránh thương vong.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là tổ chức khủng bố HTS đã kiến tạo hệ thống phòng thủ vững chắc sân bay quân sự Abu Dhuhour, với nhiều lớp phòng thủ, vũ khí chống tăng, bãi mìn và các hỏa điểm.

Quân đội Syria, để tránh phải tiến công vào hệ thống phòng ngự vững chắc, gánh chịu thương vong lớn quyết định sử dụng chiến thuật phong tỏa, bao vây và khống chế hỏa lực sân bay, kết hợp với pháo binh, không quân Nga tiêu hao sinh lực, buộc đối phương phải rút lui.

Lợi dụng thời tiết xấu, lực lượng Hồi giáo cực đoàn tiến hành nhiều cuộc tập kích, đánh chiếm một số vị trí, trận địa phòng ngự của quân đội Syria. Nhưng những kết quả này phiến quân không duy trì được lâu, quân đội Syria lập tức triển khai cuộc phản công nhanh giành lại những vị trí đã mất.

Quân đội Syria bao vây phe thánh chiến, chiếm thêm cứ địa ở Aleppo - Ảnh 1.

Tình hình chiến sự khu vực Hama, Idlib, Aleppo, quân đội Syria đẩy lùi các cuộc tiến dông của phiến quân, đánh chiếm thị trấn Qaytal - ảnh South Front

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại