Quốc gia nóng lòng mua tên lửa S-400 tối tân đã được Nga thỏa mãn cơn khát

QS |

Theo nguồn tin, lô thiết bị đầu tiên bao gồm 1 trạm chỉ huy, 1 trạm radar, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng và một số thành phần khác trong tổ hợp S-400.

Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin thân cận với cơ quan hợp tác quân sự Nga cho hay, Moscow đã bắt đầu chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Trung Quốc theo hợp đồng ký kết năm 2014.

"Hợp đồng đã bắt đầu được thực hiện, lô thiết bị đầu tiên đã được chuyển đến Trung Quốc" - Nguồn tin nói, đồng thời cho biết thêm rằng lô này bao gồm 1 trạm chỉ huy, 1 trạm radar, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng và một số thành phần khác trong tổ hợp S-400.

Cũng theo nguồn tin, hợp đồng với Trung Quốc không bao gồm chuyển giao công nghệ hay chế tạo theo giấy phép.

S-400 khai hỏa tại trường bắn Ashuluk trong cuộc tập trận chiến thuật của Lực lượng phòng thủ Vũ trụ Nga.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên được Nga cung cấp hệ thống phòng không tinh vi S-400. Trước đó, trong năm 2017, Nga đã giúp Trung Quốc đào tạo kíp vận hành hệ thống này.

Hiện Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật liên bang Nga từ chối bình luận về thông tin chuyển giao trên.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm cao do NPO Almaz thiết kế.

Sự khác biệt giữa S-400 với các phiên bản S-300 trước chủ yếu là những cải tiến sâu hơn về thiết bị điện tử cùng với việc triển khai thêm 4 loại tên lửa mới cho hệ thống nhằm tăng khả năng tác chiến chống lại các loại mục tiêu nhất định.

S-400 có nhiều khả năng hơn S-300, nó phát hiện được mục tiêu cách xa 400 km ở độ cao 40 - 50 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại