QĐ Syria: Không quân Israel tấn công tên lửa gần Damascus, 2 quả bị đánh chặn

Trung Phạm |

Theo SANA, hệ thống phòng không của Quân đội Syria đã đánh chặn được ít nhất 2 quả tên lửa phóng xuống khu vực Al-Kaswah ngay cạnh phía Nam Thủ đô Damascus.

Al Masdar News đưa tin, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Không quân Israel đã lập tức tấn công tên lửa Syria với mục tiêu là các cơ sở quân sự gần Thủ đô Damascus.

Hãng thông tấn - phát thanh Sputnik dẫn các thông tin trên mạng xã hội cho biết, chỉ trong vòng 1 giờ sau khi ông Trump đưa ra thông báo Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tấn công Damascus.

Cụ thể, ông Trump đọc bài phát biểu lúc 2h20 chiều (giờ Washington) thì những thông tin về vụ tấn công Syria cũng xuất hiện vào lúc khoảng 3 giờ chiều.

Các nguồn tin của Quân đội Syria xác nhận vụ tấn công trên do Israel thực hiện. Trong khi đó, một nguồn tin của Sputnik ở sân bay Quốc tế Beirut cũng cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã hiện diện trên không phận Lebanon vào đúng thời điểm vụ tấn công Syria xảy ra.

QĐ Syria: Không quân Israel tấn công tên lửa gần Damascus, 2 quả bị đánh chặn - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ tấn công Syria đêm 8/5 được đăng tải trên mạng xã hội

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), các hệ thống phòng không của Quân đội Syria đã đánh chặn được ít nhất 2 quả tên lửa phóng xuống khu vực Al-Kaswah cách Thủ đô khoảng 23 km Damascus về phía Nam.

"Phòng không Syria đã khai hỏa đánh chặn và tiêu diệt được 2 quả tên lửa của Israel", SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết. Tuy nhiên, SANA không đưa tin cụ thể đã có bao nhiêu quả tên lửa được phóng đi và liệu chúng có tấn công vào các mục tiêu khác nữa ở Syria hay không.

QĐ Syria: Không quân Israel tấn công tên lửa gần Damascus, 2 quả bị đánh chặn - Ảnh 2.

Một chiếc máy bay F-16 của Không quân Israel

Sputnik dẫn ý kiến phân tích của chuyên gia an ninh Michael Horowitz nhận định, "mục tiêu có thể là một đoàn xe di chuyển chứ không phải là một căn cứ quân sự thực thụ".

Những thông tin ban đầu cho thấy chưa có thương vong nào xảy ra, nhưng khoảng 2 giờ sau đó SANA cho biết, ít nhất 2 người đã thiệt mạng.

Trước đó, Quân đội Israel (IDF) tuyên bố họ đã phát hiện thấy "những di chuyển bất thường của các lực lượng Iran ở Syria" đồng thời ra lệnh mở các hầm trú ẩn ở Cao nguyên Golan.

IDF cũng thông báo "chúng tôi đang ở tình trạng báo động cao, các lực lượng đã được triển khai và sẵn sàng cho mọi tình huống".

Hiện tại, Quân đội Israel vẫn từ chối đưa ra bình luận về vụ tấn công. "Chúng tôi không bình luận về điều đó", đại diện IDF nói với Sputnik.

Video ghi lại hiện trường vụ tấn công Al-Kiswah, cách Damascus khoảng 23 km

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại