Nga nhận 2 đòn "chí mạng" - Ka-52 và Su-30SM Nga rơi ở Syria: Chuyện gì đã xảy ra?

Bình Nguyên |

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần Không quân Nga ở Syria mất tới 2 máy bay Su-30SM và Ka-52, đều thuộc loại "thứ dữ", 4 phi công tinh hoa thiệt mạng, chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra?

2 đòn chí mạng với Nga ngay trước thềm TT Putin nhậm chức

Liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần Bộ Quốc phòng Nga phải nhận 2 đòn chí mạng đó là 2 chiếc máy bay thuộc hàng "gia bảo" - những thứ vũ khí đỉnh cao gồm Su-30SM và Ka-52 bị rơi ở Syria. Đau đớn cho người Nga ở chỗ là những sự cố này lại không đến từ các nguyên nhân do chiến đấu mà là tự rơi. Hoặc là "va phải chim" hoặc là lỗi kỹ thuật.

Và còn nghiệt ngã hơn đó là 4 phi công thuộc loại tinh túy nhất của Không quân Nga đã thiệt mạng, không một ai trong số 2 vụ việc được cho là tai nạn kể trên kịp nhảy dù, mặc cho những lời quảng cáo lan truyền bấy lâu nay là ghế phóng dù khẩn cấp của Nga trên tiêm kích Su-30SM, trên trực thăng tấn công Ka-52 đều là hàng tốt nhất.

Hiện chưa có thông tin chính xác về vụ tiêm kích Su-30SM của Nga lao xuống biển, nhưng nguyên nhân sơ bộ mà Không quân Nga cung cấp là máy bay gặp sự cố va phải chim, các phi công đã cố gắng cứu máy bay nên không kịp thoát nạn.

Còn với vụ trực thăng tấn công rơi thì nguyên nhân ban đầu cũng mới được nhận định là có thể do lỗi kỹ thuật, nhưng cũng như 2 phi công trên Su-30SM, tổ bay trên chiếc trực thăng tấn công "Cá sấu Mỹ - biệt danh của Ka-52" đầy uy lực đã thiệt mạng và thi thể của họ đã được tìm thấy, đưa về căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân Nga ở Syria.

Các sự cố nghiêm trọng liên tiếp xảy ra với Không quân Nga trong bối cảnh ngay trước thềm Lễ nhậm chức của Tổng thống Putin sau chiến thắng oanh liệt ở cuộc Tổng tuyển cử vừa qua đã ít nhiều khiến cho sự kiện nhẽ ra phải hết sức lung linh thì lại kém vui.

Nga nhận 2 đòn chí mạng - Ka-52 và Su-30SM Nga rơi ở Syria: Chuyện gì đã xảy ra? - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-30SM Nga đâm xuống biển ở Syria khiến 2 phi công thiệt mạng.

 Chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra?

Bất chấp việc Bộ Quốc phòng Nga phát đi thông báo "lỗi kỹ thuật" khiến Ka-52 đâm xuống đất nhưng đây đó vẫn có giả thiết cho rằng không loại trừ khả năng chiếc trực thăng tấn công này đã dính tên lửa phòng không vác vai tương đối hiện đại vốn "nhan nhản" trong tay phiến quân ở Syria và phát đạn bắn trúng chỗ hiểm khiến "Cá sấu Mỹ" sấp mặt.

Và nếu, Ka-52 bị bắn bởi tên lửa mặt đất mà không thoát thì chứng tỏ khả năng phòng hộ của nó có vấn đề, bất chấp việc dòng máy bay này đã được trang bị các tổ hợp gây nhiễu, mồi bẫy đời mới nhất kèm theo lời quảng cáo "cực kỳ an toàn".

Và rằng, phát tên lửa đã trúng chỗ hiểm ở độ cao thấp khiến máy bay lao thẳng xuống đất trong thời gian cực ngắn, gần như ngay lập tức, do vậy 2 phi công trên Ka-52 không có bất cứ phản ứng nào để giật dù, nhảy thoát ra khỏi máy bay.

Còn nếu thực sự là do lỗi kỹ thuật thì có lẽ các điểm hạn chế của cả Su-30SM và Ka-52 sau quá trình hoạt đông liên tục ở chiến trường đỏ lửa Syria đã dần bộc lộ.

Với chỉ "một nhúm" máy bay Nga (vài chục chiếc) ở Syria, tương đương với khoảng 2 trung đoàn không quân hỗn hợp thì quá ít, không đủ để bao quát toàn bộ chiến trường rộng lớn. Các máy bay Nga ở Syria liên tục phải hoạt động với cường độ cao, liên tục và liên tục để yểm trợ, chi viện hỏa lực cho các lực lượng vũ trang Syria đánh IS và phiến quân đối lập.

Vì thế, không chỉ con người mà đến máy móc tưởng như "vô tri vô giác" cũng đến lúc phải mỏi và các sự cố về kỹ thuật hay do con người có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Không thể trách người Nga bởi ngoài Khmeimim, họ cũng chưa đủ sức hoặc không muốn đưa một lực lượng quá lớn vào Syria và đóng quân ở 1 vị trí khác.

Zapad 2017: Trực thăng Ka-52 vô tình bắn rocket vào người xem?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại